Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina tỉnh Nghệ An khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Sáng 24/10, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina tỉnh Nghệ An tiến hành Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời bầu Ban Chấp hành hội khóa mới.
Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội.
Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina Việt Nam; Ủy ban MTTQ tỉnh và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina tỉnh Nghệ An được thành lập năm 1995 và là 1 trong 17 tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Nghệ An. 

Nhiệm kỳ qua, trên cơ sở kế thừa kết quả hoạt động của hội ở giai đoạn trước, đồng thời bám sát đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Nghệ An, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina tỉnh Nghệ An đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Nổi bật là Hội đã đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng cũng như hình ảnh đất nước Ukraina và các hoạt động của hội.

Ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch Hội
Ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina tỉnh Nghệ An khóa II báo cáo kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua. Ảnh: Mai Hoa

Hội cũng tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nối hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina trong cả nước, trên địa bàn tỉnh và cộng đồng người Nghệ An tại thành phố Kiev, góp phần lan tỏa tình đoàn kết hữu nghị và tinh thần thiện nguyện đóng góp ủng hộ học sinh nghèo, nạn nhân chất độc da cam và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, được sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo, hướng dẫn Chi hội đồng hương xứ Nghệ tại thành phố Kiev mở lớp học dạy Tiếng Việt, thu hút gần 100 con em người Việt tại thành phố Kiev tham gia.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Nghệ An phát biểu đánh giá cao hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina tỉnh Nghệ An
Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Nghệ An phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina tỉnh Nghệ An cũng chăm lo công tác xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên. Hiện tại, Hội có 5 chi hội, gồm 3 chi hội trong nước (Chi hội thành phố Đôn - Nhét, Chi hội thành phố Khắc - Cốp, Chi hội Đông Bắc Nghệ An) và 2 Chi hội ở nước ngoài (Chi hội đồng hương xứ Nghệ thành phố Kiev, Chi hội đồng hương Nghệ An tại thành phố Khắc -Cốp).

Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các trọng tâm tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức hội; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và tình hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam và Ukraina cũng như các hoạt động giao lưu, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong, ngoài nước đầu tư, hỗ trợ nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoạt động hội cũng đặt ra quyết tâm tăng cường các hoạt động, góp phần thúc đẩy hợp tác hữu nghị cùng phát triển giữa 2 nước, 2 dân tộc Việt Nam - Ukraina. 
Lãnh đạo các tổ chức chụp ảnh cùng với Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina tỉnh Nghệ An khóa mới. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu chụp ảnh cùng với Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina tỉnh Nghệ An khóa mới. Ảnh: Mai Hoa

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina tỉnh Nghệ An khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 ủy viên và bầu ông Nguyễn Hoài An - nguyên Chủ tịch UBND thành phố Vinh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina tỉnh Nghệ An khóa II tiếp tục đảm nhận Chủ tịch Hội khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina Việt Nam
Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Chu - Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Ảnh: Mai Hoa. 
Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Nghệ An phát biểu đánh giá cao hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina tỉnh Nghệ An
Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Ảnh: Mai Hoa

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.