Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Bầu 52 Ủy viên Ban Chấp hành

(Baonghean.vn) - Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều 30/12, Đại hội đã thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành và bầu 52 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu dự Đại hội
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Đào Tuấn 

Ngày 15/11/2021, BCH Hội Nhà báo Việt Nam khóa X tiến hành Hội nghị lần thứ 16, qua đó thống nhất các nội dung chương trình Đại hội lần thứ XI, trong đó công tác nhân sự Đại hội được triển khai theo đề án được BCH Hội Nhà báo khóa X thông qua. Đó là các phương án nhân sự tham gia BCH, BTV, Thường trực, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với các điều kiện và độ tuổi theo quy định.

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua cơ chế bầu cử, cơ cấu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, thông qua cơ chế bầu cử, cơ cấu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đào Tuấn

BCH khóa X đã trình Đại hội phương án nhân sự khóa XI. Cụ thể:

Số lượng Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI gồm 57 đồng chí; Ủy viên BTV 17 đồng chí; Thường trực Hội 4 đồng chí gồm: 1 Chủ tịch kiêm nhiệm, 3 Phó Chủ tịch chuyên trách; Ban Kiểm tra Hội có 15 đồng chí. 

Về cơ cấu thành phần Ban Chấp hành thực hiện theo nguyên tắc chung phải đảm bảo tính kế thừa, đổi mới, tính đại diện khu vực và các cấp hội. Đảm bảo các yếu tố: nữ, trẻ, dân tộc thiểu số từ 10-12%.

Trong phân bố tỉ lệ tham gia BCH chú ý tới đội ngũ chuyên trách cơ quan Trung ương Hội; Lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; cơ sở đào tạo báo chí; lãnh đạo các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố có số lượng hội viên đông, chi hội các cơ quan báo chí lớn, các loại hình báo chí.

Đoàn chủ tịch Đại hội biểu quyết phương án nhân sự Đại hội. Ảnh: Đào Tuấn
Đoàn Chủ tịch Đại hội biểu quyết phương án nhân sự Đại hội. Ảnh: Đào Tuấn
Quang cảnh phiên làm việc chiều 30/12. Ảnh: Đào Tuấn
Quang cảnh phiên làm việc chiều 30/12. Ảnh: Đào Tuấn

Dựa trên tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần BCH Hội Nhà báo khóa XI, trên cơ sở đề cử của các cấp hội, dự kiến BCH khóa mới được cơ cấu: Cơ quan Trung ương Hội 8 đồng chí; Đại diện 10 cụm thi đua của 63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố 24 đồng chí; mỗi vùng thi đua 2 đồng chí; Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội: 2 đồng chí; Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh: 2 đồng chí.

Đại diện 19 Liên chi hội trực thuộc Trung ương Hội từ 12-16 đồng chí.

Liên chi hội của các cơ quan báo chí lớn như: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân mỗi đơn vị giới thiệu 2 đồng chí. Các liên chi hội: Văn phòng Quốc hội, Báo Quân đội nhân dân, Bộ Công an, Bộ Thông tin & Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VH,TT&DL, ngành Tài chính, Báo Thanh niên, mỗi đơn vị giới thiệu 1 đồng chí.

Đại diện 201 cơ quan chi hội thường trú Trung ương hội từ 11-13 đồng chí.

Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đào Tuấn
Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đào Tuấn
Các đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An bỏ phiếu bầu BCH Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đào Tuấn
Các đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An bỏ phiếu bầu BCH Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đào Tuấn

Cơ cấu, thành phần Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17 đồng chí được cơ cấu như sau:

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội; 3 cơ quan Trung ương Hội là: Ban Kiểm tra, Ban Nghiệp vụ, Ban Công tác hội; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Lãnh đạo Bộ Thông tin & Truyền thông và 6 liên chi hội nhà báo mỗi đơn vị một đồng chí; các đơn vị: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Bộ Công an và 2 đồng chí là Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu Hội NHà báo tỉnh Nghệ An.
Các đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An bỏ phiếu bầu. Ảnh: Đào Tuấn

Đối với việc bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch Hội: Chủ tịch Hội làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, các Phó Chủ tịch Hội làm việc chuyên trách, trong đó 1 đồng chí là Phó Chủ tịch Thường trực.

Cơ cấu Ban Kiểm tra dự kiến 15 đồng chí. Trưởng Ban kiểm tra là Ủy viên BTV Hội Nhà báo Việt Nam; Phó Trưởng ban kiểm tra là Ủy viên Thường trực chuyên trách và 13 đơn vị liên chi hội  mỗi đơn vị có 1 đồng chí.

Về số dư bầu cử: Theo quy định, số dư để bầu do Đại hội quyết định nhưng không quá 30% số lượng cần bầu, cụ thể danh sách giới thiệu để Đại hội bầu không quá 74 người. Trên cơ sở đó, Đại hội sẽ bầu 52 đồng chí tham gia BCH Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI; 5 đồng chí khác sẽ được bổ sung tham gia Ban Chấp hành sau Đại hội.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X đã giới thiệu 61 đồng chí để Đại hội bầu vào Ban Chấp hành khóa XI. Trong phiên làm việc buổi chiều, Đại hội đã giới thiệu bổ sung 2 đồng chí. Như vậy, có 63 đại biểu được đề cử, ứng cử để Đại hội bầu chọn 52 đồng chí.

Có 474 đại biểu có mặt tham gia bầu cử. Kết quả có 52 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 15 đồng chí vào Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp đó, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, các ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI. 

Đại hội Hội Nhà báo lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra từ ngày 29-31/12 với 553 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 27.448 hội viên, sinh hoạt trong 288 đơn vị cấp Hội, 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 20 Liên Chi hội, 205 Chi hội trực thuộc Trung ương Hội.

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.