Đại hội Tỉnh đoàn Nghệ An: 'Dùng mạng xã hội để tập hợp đoàn viên thanh niên'

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những ý kiến đóng góp tại buổi thảo luận tổ về chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn trong tình hình mới”. 

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII nhiệm kỳ 2017-2022. Buổi thảo luận sáng 7/10 nhằm lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị cơ sở những cách làm, biện pháp hiệu quả nâng cao chất lượng giáo dục của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên thanh niên. 

Toàn cảnh buổi thảo luận. Ảnh: Hoài Thu
Toàn cảnh buổi thảo luận. Ảnh: Hoài Thu

Giáo dục thanh niên bằng nhân chứng sống, việc làm cụ thể

Bày tỏ những ý kiến của mình, đoàn viên Nguyễn Thị Minh - Bí thư Đoàn xã Nghi Hoa, Nghi Lộc cho biết: Đối với đoàn viên thanh niên không gì có tác dụng giáo dục hiệu quả bằng những nhân chứng sống, những việc làm cụ thể gắn với cuộc sống như: hỗ trợ mô hình chăn nuôi, tặng nhà tình nghĩa, tặng quà các hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, các gương phát triển kinh tế…

Đoàn viên Nguyễn Thị Minh cũng cho rằng, cần xác định đúng thị hiếu của đoàn viên thanh niên thanh niên để tổ chức những hoạt động phù hợp. Ví như đối với đoàn viên thanh niên (ĐVTN) nông thôn thì nên dùng hình thức sân khấu hóa như giao lưu ca nhạc, tổ chức trò chơi, dựng tiểu phẩm... 

Tuy nhiên, cần xem xét lại cách lựa chọn nơi tổ chức, tăng cường đưa về các thôn xóm để không chỉ có ĐVTN mà thu hút cả người dân cùng xem… Qua đó vừa giáo dục đoàn viên, vừa tuyên truyền rộng rãi hơn trong nhân dân.

Bí thư chi đoàn xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc Nguyễn Thị Minh phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Hoài Thu
Bí thư chi đoàn xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc Nguyễn Thị Minh phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Hoài Thu

Đại diện ĐVTN Trường Chính trị tỉnh cũng chia sẻ các hình thức giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên mà chi đoàn đã áp dụng có hiệu quả: các buổi học nghị quyết, sinh hoạt chi đoàn, chuyên đề…

Mỗi đoàn viên đều phải tìm hiểu kỹ nội dung trước khi tham dự; lựa chọn nhiều hình thức có chất lượng như mời báo cáo viên nói chuyện chuyên đề; phát động các phong trào thi đua, trong đó tập trung vào mảng đạo đức công vụ cải cách hành chính; mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng trung cấp chính trị cho cán bộ đoàn cơ sở. Đây là những hình thức phù hợp với các chi đoàn khối các cơ quan.

Khai thác thế mạnh của mạng xã hội

Đây là nội dung được nhiều đại biểu đề cập tại buổi thảo luận. Tất cả đều khẳng định hiện nay mạng xã hội có tác động rất mạnh mẽ đến ĐVTN, vì thế tổ chức đoàn cần tận dụng lợi thế này để giáo dục, tập hợp ĐVTN.

Bí thư Huyện đoàn Nam Đàn Phan Văn Cảnh cho rằng, mạng xã hội hiện nay rất phát triển và có tác động lớn đến đoàn viên thanh niên về mọi mặt, vì thế cần tăng cường giáo dục đoàn viên thanh niên gắn với mạng xã hội.

"Làm được điều này vừa giúp cập nhật tin tức, chỉ đạo và lan tỏa kịp thời các hoạt động của đoàn, vừa giúp định hướng, giáo dục đoàn viên thanh niên trước những nhận thức sai lệch, những tuyên truyền chống phá của các thế lực phản động, tiêu cực”, đại biểu Cảnh nhấn mạnh.

Đại diện Chi đoàn Bộ đội Biên phòng tỉnh Ngô Quang Hiếu góp ý tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Hoài Thu
Đại diện Chi đoàn Bộ đội Biên phòng tỉnh Ngô Quang Hiếu góp ý tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Hoài Thu

Đồng tình với ý kiến của đại diện đơn vị Nam Đàn, đại biểu Ngô Quang Hiếu - Chi đoàn Bộ đội Biên phòng tỉnh khẳng định tác động của mạng xã hội là rất lớn, cần quan tâm khai thác đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ĐVTN qua “kênh” này.

Đấu tranh trên mạng xã hội rất khốc liệt, đòi hỏi ĐVTN cần tỉnh táo nhận thức trước những thông tin sai lệch trên mạng xã hội, giữ được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, vùng miền.

Đoàn viên Hiếu cũng đề nghị mỗi đoàn viên thanh niên hãy tự lên kế hoạch cho mình, mỗi tháng đăng ký 1 việc làm, 1 mục tiêu phấn đấu và tập trung thực hiện, không nên ôm đồm nhiều việc trong một thời điểm.

Đa dạng hóa các hình thức tổ chức và coi trọng kỷ luật

Để tăng cường công tác giáo dục ĐVTN trên mọi mặt, Bí thư Đoàn trường Đại học Vinh Thiều Đình Phong bày tỏ: Thị hiếu của đoàn viên thanh niên hiện nay cũng có nhiều thay đổi so với trước đây, thậm chí thay đổi từng năm. Vì vậy hình thức tập hợp, giáo dục cũng cần điều chỉnh cho phù hợp.

Đơn vị Đại học Vinh đã dùng nhiều hình thức để lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng, tư tưởng đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên như các câu lạc bộ, các chương trình giao lưu ca nhạc, văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, sân khấu hóa, tham quan thực tế, các cuộc thi với cách thức trẻ trung ,cập nhật các xu hướng, thị hiếu hiện đại mà giới trẻ yêu thích…

Đối với sinh hoạt chi đoàn, cần tăng cường việc giáo dục tư tưởng, chính trị cho đoàn viên thanh niên bằng các hình thức phù hợp, ví như sinh hoạt chuyên đề.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Thị Thơm lưu ý các tổ chức đoàn cần tăng cường công tác năm bắt dư luận, tâm tư của ĐVTN để kịp tời có sự giáo dục, định hướng phù hợp. Ảnh: Hoài Thu
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Thị Thơm lưu ý các tổ chức đoàn cần tăng cường công tác nắm bắt dư luận, tâm tư của ĐVTN để kịp tời có sự giáo dục, định hướng phù hợp. Ảnh: Hoài Thu

Góp ý thêm về nội dung này, đoàn viên Nguyễn Thế Song - Chi đoàn Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh nêu: các lực lượng vũ trang luôn duy trì kỷ luật rất nghiêm khắc và nhờ đó đã phát huy được tính giáo dục tốt cho ĐVTN, các cơ sở đoàn cơ sở cũng cần lưu ý vấn đề này.

Cụ thể, dựa theo tình hình đặc trưng của mỗi chi đoàn cần áp dụng những hình thức, quy định phù hợp để nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện của đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, cán bộ đoàn cần tăng cường đi cơ sở, quan tâm động viên khuyến khích đoàn viên thanh niên trong hoạt động.

Buổi thảo luận có 9 ý kiến góp ý của các ĐVTN đại diện cho 10 đơn vị thuộc các khối các cơ quan tỉnh, trường học, huyện thành thị và lực lượng vũ trang.

Hoài Thu

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.