Đại hội VFF: Nhìn, nghe và ngẫm

(Baonghean.vn) - Đại hội VFF khóa VIII (nhiệm kỳ 2018 - 2022) dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 8/12/2018, sau khá nhiều lần trì hoãn. Thời điểm này sẽ khiến người ta ít chú ý đến đại hội bởi đang tập trung vào thầy trò Park Hang- seo.

Theo kế hoạch, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phải tổ chức Đại hội khóa VIII từ tháng 4/2018 nhưng "vì lý do thủ tục" đã không thể hoàn thành. Đến 24/11, Hội nghị BCH VFF khóa VII lần thứ 13 được tổ chức và đã ấn định ngày tổ chức Đại hội khóa VIII diễn ra vào 8/12 tới đây.

Toan tính thời điểm

Ngày tổ chức đại hội diễn ra sau khi bán kết AFF Cup 2018 kết thúc 3 ngày và trước trận chung kết 6 ngày. Nếu đúng như tính toán, người hâm mộ và dư luận tập trung tiếp tục đổ dồn vào thầy trò HLV Park Hang-seo, việc Đại hội VFF vì thế sẽ trở nên ít được chú ý hơn nhiều. Các nhà làm bóng đá Việt Nam sẽ có thêm không gian, thời gian yên tĩnh bàn bạc bầu ra Ban chấp hành mới, những gương mặt mới để lèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam trong 4 năm tiếp theo (2018 - 2022).

Quang cảnh đại hội VIII của VFF (ảnh VFF)
Quang cảnh Đại hội VII của VFF. Ảnh: VFF
Trong nhiệm kỳ qua, người hâm mộ có thể tóm lược thành tích tiêu biểu của bóng đá Việt Nam là giành quyền tham dự VCK FIFA Futsal World Cup 2016, VCK FIFA U20 World Cup 2017, giành ngôi Á quân tại VCK U23 châu Á 2018, giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2019, LĐBĐ Việt Nam nhận giải thưởng LĐBĐ xuất sắc nhất năm của Đông Nam Á 2016, giải thưởng LĐBĐ xuất sắc nhất năm dành cho các quốc gia có nền bóng đá đang phát triển của châu Á 2017. Mới đây, giải bóng đá VĐQG (V.League 1) cũng lần đầu tiên vinh dự nhận giải Vàng ở hạng mục dành cho Giải đấu Phát triển tốt nhất châu Á 2018 do AFC bầu chọn và được SPIA Asia (Asia’s Sports Industry Awards and Conference) trao giải.
Nóng nhân sự
Các đại hội của VFF thường không gặp nhiều tranh luận về tổng kết đánh giá hay phương hướng hoạt động trong thời gian tới tại báo cáo được trình bày, mọi ánh mắt đều dồn vào công tác nhân sự. Thường thì sẽ có rất nhiều “bom tấn, bom tạ” và cả “bom khói” sẽ được tung ra trước ngày khai mạc, có nhiều chiêu rất có nghề và kịch tính cao với sự trợ giúp của truyền thông.
Ở nhiệm kỳ VII, quan chức VFF dính khá nhiều lùm xùm từ việc Chủ tịch Lê Hùng Dũng sau khi trúng cử là đi nằm bệnh viện dài ngày không thể sâu sát quản lý. Phó Chủ tịch tài chính Đoàn Nguyên Đức xin rời tổ chức sau khi U22 Việt Nam bị loại từ vòng bảng SEA Games 2017 đến việc Phó Chủ tịch truyền thông Nguyễn Xuân Gụ dính scandal liên quan đến gái làng chơi tại TP. HCM và phải xin nghỉ, rút tranh cử ở nhiệm kỳ VIII.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Lê Khánh Hải là cái tên duy nhất ứng cử vào chức Chủ tịch VFF (ảnh VFF)
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Lê Khánh Hải là cái tên duy nhất ứng cử vào chức Chủ tịch VFF. Ảnh: VFF
VFF hiện tại đã chốt danh sách ứng viên vào các vị trí chủ chốt gồm Chủ tịch (1 người), Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn (3 người), Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ (4 người) và Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông (5 người). Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Lê Khánh Hải là cái tên duy nhất ứng cử vào chức Chủ tịch VFF. Ngoài 4 vị trí kể trên, VFF khóa VIII sẽ bầu ra 13 người khác vào BCH từ 32 ứng viên. Không khó để đoán, ông Lê Khánh Hải sẽ trúng ghế Chủ tịch VFF, hai vị trí phó còn lại sẽ khó trượt khỏi tay Trần Quốc Tuấn và Cao Văn Chóng.
Ngoài vấn đề “có nghề” thì ông Trần Quốc Tuấn và Cao Văn Chóng đều được sự ủng hộ của cả trên lẫn dưới. Không phải tự dưng ông Trần Quốc Tuấn rút khỏi danh sách ứng cử viên chức Chủ tịch VFF và Cao Văn Chóng thì nhanh chóng rời VFF dù bầu Tú đã có lời mời ở lại. Quyết liệt hơn cả là cuộc cạnh tranh chức Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ giữa những cái tên Trần Văn Liêm, Nguyễn Hoài Nam, Cấn Văn Nghĩa, Lê Văn Thành. Cựu Giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa đang bị đặt khá nhiều dấu hỏi.
Dưới thời ông Cấn Văn Nghĩa, Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình thường xuyên gây lùm xùm vì hoạt động cho thuê mặt bằng để mở quán nhậu, bia hơi, dịch vụ massage… gây mất mỹ quan đô thị, từng bị chính quyền địa phương nhắc nhở nhiều lần. Hoạt động tài chính của Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình theo tìm hiểu gần đây, cũng đang có những vấn đề bất cập chưa được làm rõ.
Ông chủ công ty bóng Động Lực Lê Văn Thành đang là ứng cử viên sáng giá nhưng VFF lại chứng kiến khá nhiều nhân vật được báo chí “nhắc nhiều” lại có cú nước rút ngoạn mục. Không tham gia nhưng ông Park Hang-seo vẫn là nhân tố quyết định sự thành công của VFF tại đại hội lần này.

Danh sách ứng viên các vị trí chủ chốt:

- Chủ tịch: Lê Khánh Hải (Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL)

- Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn: Trần Quốc Tuấn, Dương Vũ Lâm, Phạm Ngọc Viễn.

- Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông: Cao Văn Chóng, Lương Hoàng Hưng, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Lân Trung, Phan Anh Tú.

-  Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ: Trần Văn Liêm, Nguyễn Hoài Nam, Cấn Văn Nghĩa, Lê Văn Thành.

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.