Dai-ichi Life Việt Nam tặng quà, học bổng cho học sinh khó khăn tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hướng đến chào mừng mốc son phục vụ trên 5 triệu khách hàng, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam vừa triển khai chương trình “Kết nối triệu yêu thương - Hạnh phúc cho cộng đồng” tại Nghệ An.

Chương trình nhằm mang đến những thay đổi tích cực và cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng địa phương thông qua các sáng kiến và chương trình xuyên suốt 4 lĩnh vực: sức khỏe y tế, giáo dục, môi trường và từ thiện xã hội.

Đại diện Dai-ichi Life Việt Nam trao biểu trưng trị giá 105 triệu đồng quà khuyến học và dinh dưỡng cho học sinh khó khăn ở huyện Hưng Nguyên. Ảnh: P.V

Đại diện Dai-ichi Life Việt Nam trao biểu trưng trị giá 105 triệu đồng quà khuyến học và dinh dưỡng cho học sinh khó khăn ở huyện Hưng Nguyên. Ảnh: P.V

Công ty đã trao tặng 150 phần quà, gồm học bổng 600.000 đồng, sữa và ngũ cốc, trị giá 105 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hưng Nguyên. Chương trình ý nghĩa này được Dai-ichi Life Việt Nam triển khai từ tháng 5/2022 đến nay, với 6.192 học bổng, quà khuyến học, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng trị giá gần 4,5 tỷ đồng tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 41 tỉnh, thành.

Là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đến từ Nhật Bản, bên cạnh nỗ lực mang đến cuộc sống bình an, thịnh vượng cho hơn 4,5 triệu khách hàng và gia đình, Dai-ichi Life Việt Nam luôn dành tâm huyết, khởi xướng nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt đối với trẻ em nhằm góp phần ươm mầm thế hệ tương lai của đất nước. Với thông điệp “Kết nối triệu yêu thương”, chúng tôi rất xúc động trao tặng 150 phần quà khuyến học và dinh dưỡng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hưng Nguyên. Hy vọng những phần quà ý nghĩa này sẽ mang đến các em sự sẻ chia và tình yêu thương, tạo điều kiện cho các em đến trường cũng như động viên thêm nghị lực, niềm tin để các em tiếp tục phấn đấu học tập thật tốt, hướng đến một tương lai tốt đẹp cho mai sau.

Ông Đặng Hồng Hải - Phó Tổng Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life Việt Nam
Chương trình “Kết nối triệu yêu thương - Hạnh phúc cho cộng đồng” trao tặng 150 phần quà khuyến học và dinh dưỡng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hưng Nguyên. Ảnh: P.V

Chương trình “Kết nối triệu yêu thương - Hạnh phúc cho cộng đồng” trao tặng 150 phần quà khuyến học và dinh dưỡng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hưng Nguyên. Ảnh: P.V

Năm 2023, Dai-ichi Life Việt Nam đặt mục tiêu đạt cột mốc phục vụ trên 5 triệu khách hàng,tiếp tục tiên phong đổi mới, sáng tạo sản phẩm và dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và cam kết tăng trưởng xanh bền vững thông qua các các hoạt động bảo vệ môi trường, trong đó, Dự án “Hạnh phúc cho trái đất” trồng 15.000 cây xanh sẽ được Dai-ichi Life Việt Nam triển khai tại các thành phố lớn, nhằm góp phần giảm thiểu khí thải các-bon và phủ xanh Trái đất.

Bên cạnh nỗ lực tăng trưởng bền vững, suốt hơn 16 năm đồng hành cùng đất nước và người dân Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam tự hào tiên phong triển khai nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến hơn 60 tỷ đồng./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.