Đại lộ lớn nhất Nghệ An đã thông toàn tuyến

(Baonghean.vn) - Sau khi thành phố Vinh chính thức bàn giao mặt bằng vệt 9m đường Vinh - Cửa Lò, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công trên tuyến đường này để thông toàn tuyến.
Đường Vinh - Cửa Lò có tổng chiều dài 10,83 km, trong đó, TP.Vinh (3,4 km), huyện Nghi Lộc (4,83 km) và TX. Cửa Lò (2,6 km). Điểm đầu Km0+00 giao với đường Trương Văn Lĩnh, xã Nghi Phú (TP.Vinh); điểm cuối Km10+830 giao với đường Bình Minh (TX. Cửa Lò). Tổng mức đầu tư dự án 1.411 tỷ đồng. Trong ảnh: Vệt 9 mét tại ngã tư đường Trương Vân Lĩnh (thành phố Vinh) đã được thông tuyến, người dân đã đi lại bình thường trên con đường này. Ảnh: Q.A
Đường Vinh - Cửa Lò có tổng chiều dài 10,83 km, trong đó, TP.Vinh (3,4 km), huyện Nghi Lộc (4,83 km) và TX. Cửa Lò (2,6 km). Điểm đầu Km0+00 giao với đường Trương Văn Lĩnh, xã Nghi Phú  (TP.Vinh); điểm cuối Km10+830 giao với đường Bình Minh (TX. Cửa Lò). Tổng mức đầu tư dự án 1.411 tỷ đồng. Trong ảnh: Vệt 9 mét tại ngã tư đường Trương Vân Lĩnh (thành phố Vinh) đã được thông tuyến, người dân đã đi lại bình thường trên con đường này. Ảnh: Q.A
Đại lộ Vinh - Cửa Lò tại khu vực xóm 12, xã Nghi Phú trước và sau khi được giải phóng mặt bằng. Ảnh: Q.A
Đại lộ Vinh - Cửa Lò tại khu vực xóm 12, xã Nghi Phú trước và sau khi được giải phóng mặt bằng. Ảnh: Q.A
Tại xóm 20, xã Nghi Phú cũng đã thông đúng kế hoạch đề ra, không còn tình trạng bừa bộn như cách đây 1 tháng. Ảnh: Q.A
Tại xóm 20, xã Nghi Phú cũng đã thông đúng kế hoạch đề ra, không còn tình trạng bừa bộn như cách đây 1 tháng. Ảnh: Q.A
Vệt 9 mét tại đại lộ đoạn qua địa phận các xã Nghi Phú, Nghi Đức đã được thảm nhựa để người dân lưu thông an toàn sau khi được bàn giao mặt bằng. Ảnh: Q.A
Vệt 9 mét tại đại lộ đoạn qua địa phận các xã Nghi Phú, Nghi Đức đã được thảm nhựa để người dân lưu thông an toàn sau khi được bàn giao mặt bằng. Ảnh: Q.A
Thời gian qua, sau khi đường được hoàn thành ở huyện Nghi Lộc và TX. Cửa Lò, TP. Vinh đã tập trung lực lượng tuyên truyền, vận động các hộ dân hiểu và đồng thuận chủ trương giải phóng tuyến đường, hầu hết người dân đều đồng tình, ủng hộ và tiến hành di dời để công tác giải phóng mặt bằng được diễn ra thuận lợi. Ảnh: Q.A
Thời gian qua, sau khi đường được hoàn thành ở huyện Nghi Lộc và TX. Cửa Lò, TP. Vinh đã tập trung lực lượng tuyên truyền, vận động các hộ dân hiểu và đồng thuận chủ trương giải phóng tuyến đường, hầu hết người dân đều đồng tình, ủng hộ và tiến hành di dời để công tác giải phóng mặt bằng được diễn ra thuận lợi. Ảnh: Q.A
Đây là vệt 9m hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò qua huyện Nghi Lộc và TX. Cửa Lò đã hoàn thành và thảm nhựa. Bên cạnh đó, hệ thống đèn chiếu sáng cũng được lắp đặt để phục vụ người dân lưu thông an toàn. (Ảnh chụp đoạn xóm 8, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc). Ảnh: Q.A
Đây là vệt 9m hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò qua huyện Nghi Lộc và TX. Cửa Lò đã hoàn thành và thảm nhựa. Bên cạnh đó, hệ thống đèn chiếu sáng cũng được lắp đặt để phục vụ người dân lưu thông an toàn. (Ảnh chụp đoạn xóm 8, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc). Ảnh: Q.A
Hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò hiện đã xuất hiện nhiều điểm kinh doanh, dự kiến nhiều dịch vụ sẽ còn nở rộ khi tuyến đường được hoàn thành. Ảnh: Q.A
Hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò hiện đã xuất hiện nhiều điểm kinh doanh, dự kiến nhiều dịch vụ sẽ còn nở rộ khi tuyến đường được hoàn thành. Ảnh: Q.A
Ảnh: Q.A
Ảnh: Q.A
Đại lộ Vinh - Cửa Lò đoạn giao với đường Bình Minh (thị xã Cửa Lò). Ảnh: P.V
Đại lộ Vinh - Cửa Lò đoạn giao với đường Bình Minh (thị xã Cửa Lò). Ảnh: P.V

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.