Đài Loan thử drone tự sát trên biển, Nhật sản xuất lá chắn tên lửa

Tạo Trí29/12/2025 06:17

Đài Loan thử nghiệm drone Chin Feng I trên biển; Nhật Bản sản xuất hàng loạt hệ thống phòng không Chu-SAM Kai; Trung Quốc công bố công nghệ bề mặt thông minh cho vũ khí tàng hình.

Bản tin quân sự ngày 30.12 ghi nhận những bước tiến mới trong công nghệ vũ khí tại khu vực châu Á. Đài Loan lần đầu thử nghiệm drone tự sát từ xuồng cao tốc, Nhật Bản đẩy mạnh sản xuất hệ thống phòng không đánh chặn mục tiêu siêu vượt âm, trong khi Trung Quốc giới thiệu công nghệ giúp vũ khí tàng hình thu năng lượng từ sóng radar đối phương.

Đài Loan thử nghiệm drone tự sát Chin Feng I trên biển

Đài Loan vừa thực hiện cuộc thử nghiệm bắn đạn thật đối với drone tự sát Chin Feng I trên môi trường biển. Đây là lần đầu tiên hệ thống này được xác nhận triển khai từ nền tảng hàng hải thay vì các bệ phóng cố định trên bộ. Cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 25.12 gần cảng Zuoying, sử dụng xuồng cao tốc M96 làm bệ phóng cơ động.

Drone tự sát Chin Feng I phóng từ xuồng cao tốc M96 của Đài Loan
Chin Feng I là loại drone tự sát phóng từ ống, được trang bị cảm biến quang-điện và hồng ngoại (EO/IR) cùng khả năng hỗ trợ nhận dạng mục tiêu bằng trí tuệ nhân tạo, có thể tấn công các mục tiêu di động ven biển và trên biển bằng đầu đạn nổ mạnh ở cự ly khoảng 8km khi triển khai từ xuồng cao tốc M96 - Ảnh: Army Recognition

Chin Feng I do Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn (NCSIST) phát triển theo khái niệm “một lần phóng - một mục tiêu”. Drone được phóng từ ống bằng khí nén, sau đó sử dụng động cơ điện để bay theo lộ trình lập trình sẵn. Hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ phát hiện mục tiêu, nhưng quyền quyết định tấn công cuối cùng vẫn thuộc về người vận hành thông qua máy tính bảng điều khiển.

Việc tích hợp lên xuồng M96 cho phép lực lượng đặc nhiệm tiếp cận khu vực tác chiến, phóng drone từ khoảng cách an toàn 8km và nhanh chóng rút lui với tốc độ 35 hải lý/giờ. Đây là bước đi nhằm tăng cường năng lực phòng thủ phân tán và nhiều lớp trong môi trường ven biển phức tạp.

Nhật Bản sản xuất hàng loạt hệ thống phòng không Chu-SAM Kai

Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống phòng không tầm trung thế hệ mới Type 03 Chu-SAM Kai. Quyết định này nhằm củng cố lưới lửa phòng thủ trước các mối đe dọa từ tên lửa hành trình và phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) ở pha cuối.

Hệ thống phòng không Type 03 Chu-SAM Kai của Nhật Bản
Hệ thống phòng không Type 03 Chu-SAM Kai của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản trong một cuộc bắn đạn thật - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Phiên bản nâng cấp Chu-SAM Kai do Mitsubishi Electric phát triển, sử dụng tên lửa tự dẫn radar chủ động và bệ phóng thẳng đứng cơ động. Hệ thống đã vượt qua các bài kiểm tra về khả năng chống nhiễu điện tử và dẫn bắn mục tiêu tốc độ cao. Theo kế hoạch, Nhật Bản sẽ triển khai sớm các đơn vị đã hoàn thiện thay vì chờ đến khi kết thúc toàn bộ chu trình đánh giá vào năm 2028 để kịp thời ứng phó với biến động an ninh khu vực.

Trung Quốc hé lộ công nghệ bề mặt thông minh cho vũ khí tàng hình

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại bề mặt phản xạ thông minh tái cấu hình (RIS), cho phép thiết bị thu năng lượng trực tiếp từ sóng điện từ trong môi trường, bao gồm cả tín hiệu radar đối phương. Công nghệ này có thể thay đổi cách vận hành của các thiết bị không người lái và máy bay tàng hình trong tương lai.

Tiêm kích tàng hình J-36 của Trung Quốc và ứng dụng công nghệ RIS
Tiêm kích tàng hình J-36 Trung Quốc - Ảnh: Internet

Về mặt kỹ thuật, RIS là vật liệu hai chiều có khả năng điều khiển hướng sóng điện từ theo thời gian thực và chuyển đổi một phần năng lượng đó thành điện năng. Trong quân sự, các nền tảng tàng hình có thể hấp thụ chính năng lượng từ radar tầm soát của đối phương để cung cấp điện cho hệ thống liên lạc và cảm biến trên bo mạch, giảm sự phụ thuộc vào pin truyền thống. Ngoài ra, RIS còn được kỳ vọng là thành phần then chốt trong mạng viễn thông 6G, giúp cải thiện chất lượng phủ sóng tại các đô thị có mật độ vật cản cao.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Đài Loan thử drone tự sát trên biển, Nhật sản xuất lá chắn tên lửa
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO