Đài phát thanh Quốc gia Bungaria phát bản tin đặc biệt về Việt Nam

 Đài Phát thanh Quốc gia Bungari (BNR) vừa dành thời lượng hơn 10 phút để đưa tin về Việt Nam.
Trong bản tin đặc biệt này, BNR đã ca ngợi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tích đặc biệt mà Việt Nam đạt được trong gần 30 năm Đổi mới.
BNR cho biết, từ năm 1986, chính sách Đổi mới đã tạo ra sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội, bao gồm cả việc mở rộng quan hệ quốc tế. Điều đó cho phép Việt Nam tham gia tích cực vào toàn cầu hóa và xây dựng chính sách đối ngoại của mình dựa trên những nguyên tắc: độc lập, tự chủ, đa dạng hóa quan hệ và đã giành được sự tôn trọng trên thế giới như là một đối tác tin cậy, chủ động trong hội nhập với nền kinh tế đầy hứa hẹn, phát triển bền vững, đảm bảo vững chắc chủ quyền bất khả xâm phạm của mình.
 Đài Phát thanh Quốc gia Bungari (BNR) vừa dành thời lượng hơn 10 phút để đưa tin về Việt Nam.
 
BNR cũng nhấn mạnh, trên trường quốc tế và ngoại giao, Việt Nam là thành viên tích cực của Liên Hợp quốc, ASEAN, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, Tổ chức Thương mại thế giới, các diễn đàn Á-Âu, Liên minh Hải quan Âu - Á và nhiều tổ chức quốc tế và khu vực... Việt Nam khẳng định sẵn sàng hội nhập quốc tế - một xu hướng hàng đầu trong thế giới hiện đại ngày nay.
Chính sách Đổi mới 30 năm qua của Việt Nam được thực hiện nhằm các mục tiêu chiến lược: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đất nước đang phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Trong thập kỷ qua, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt trên 7%;  năm 2015, GDP bình quân đầu người đạt 2.200 USD (tăng gấp 8 lần trong 30 năm qua, đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình). Chỉ số kinh tế vĩ mô ổn định, cán cân cơ bản của nền kinh tế được duy trì, thâm hụt ngân sách và nợ công được kiểm soát trong giới hạn an toàn. Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong đấu tranh xóa đói giảm nghèo, được quốc tế đánh giá cao. Tuổi thọ trung bình tăng từ 67 lên 72 tuổi; chỉ số phát triển con người Việt Nam đứng trong nhóm các nước phát triển. Ngay từ năm 2008, Việt Nam đạt trên hầu hết các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đến năm 2015.
Skip in 5...Advertisement in 27 seconds
Cũng theo BNR, việc tham gia TPP sẽ hỗ trợ tăng trưởng GDP của Việt Nam tăng 11% vào năm 2025, kim ngạch xuất khẩu tăng 28%, nhiều công ty sẽ chuyển đến Việt Nam sản xuất vì nguồn lao động dồi dào. Các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam sẽ được hưởng lợi lớn từ việc loại bỏ thuế quan đối với Mỹ và Nhật Bản (mặc dù sẽ bị ảnh hưởng bởi các quy định chặt chẽ về nguồn gốc nguyên liệu). Trong năm 2012, doanh thu từ xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam đạt 17,2 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu sang Mỹ và Nhật Bản là 9,5 tỷ USD. Nếu tính cả Úc và Canada trong TPP, xuất khẩu các sản phẩm dệt may Việt Nam cho các thành viên lên tới 58%. Ngành công nghiệp đánh bắt cá của Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi từ việc xóa bỏ thuế đối với tôm, mực và cá ngừ tại các thị trường lớn như Mỹ và Nhật Bản...
Về vấn đề Biển Đông, BNR cho biết, Việt Nam mong muốn xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác với tất cả các nước trên thế giới như là một xu hướng chủ đạo trong thời đại hiện nay nhằm mục tiêu đảm bảo an ninh Biển Đông, củng cố môi trường hòa bình để phát triển. Việt Nam muốn đóng góp cho hòa bình và an ninh chiến lược ở châu Á và trên thế giới, không tìm kiếm sự đối đầu với thế lực nào khác. 
Về BNR:
BNR hay Sofia Radio thành lập ngày 25/1/1935, tiền thân từ Viện Văn hóa và Truyền thông quốc gia Bungari. Theo Luật Phát thanh và Truyền hình Bungari (10/9/1996), BNR cùng với Đài truyền hình quốc gia là hai phương tiện truyền thông quốc gia chính thức ở Bungari. Hiện tại, BNR có 2 Chương trình phát thanh “Horizont” (Chân trời) và “Hristo Botev” với 08 đài phát thanh khu vực trên khắp cả nước (đặt tại 8 thành phố: Sofia, Varna, Stara Zogora, Plovdiv, Shumen, Blagoevgrad, Vidin, Burgas). Đối với các chương trình nước ngoài, BNR được phát bằng 11 thứ tiếng khác nhau trên thế giới.
Theo Infonet

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...