Đại sứ Hy Lạp ở Brazil bị giết hại

Một cảnh sát ở Rio de Janeiro đã thú nhận giết hại Đại sứ Hy Lạp ở Brazil, hãng tin Reuters vừa cho hay.

Đại sứ Hy Lạp ở Brazil, ông Kyriakos Amiridis, 59 tuổi, bị mất tích từ đêm 26/12 vừa qua. Hai ngày sau, hôm 28/12, bà Francoise, vợ của Đại sứ Amiridis, đã báo cho cảnh sát về việc chồng bà mất tích.

Hôm 29/12, kênh truyền hình Globo của Brazil đưa tin cảnh sát nước này tình nghi Đại sứ Hy Lạp tại Brazil đã thiệt mạng, sau khi phát hiện một thi thể trong một chiếc xe cháy đen tại Rio de Janeiro.

Đại sứ Amiridis (giữa). Ảnh: Reuters
Đại sứ Amiridis (giữa). Ảnh: Reuters

Globo công bố hình ảnh về một chiếc ôtô cháy đen tại khu dân cư Nova Iguacu, nơi Đại sứ Amiridis mất tích. Được biết, biển số của chiếc xe này trùng khớp với chiếc mà ông Amiridis đã thuê sử dụng.

Tới ngày 30/12, viên cảnh sát Sergio Moreira, 29 tuổi, đã thú nhận với cảnh sát, chính y đã giết hại Đại sứ Hy Lạp từ đêm ông này mất tích tại một căn nhà ở Nova Iguacu, ngoại ô thành phố Rio de Janeiro.

Nhân viên điều tra Evaristo Magalhaes cho biết, bà Francoise (40 tuổi) và viên cảnh sát Moreira đã sắp xếp vụ giết hại Đại sứ Amiridis từ vài ngày trước đó.

Theo phía cảnh sát Brazil, vợ của Đại sứ Hy Lạp có quan hệ tình ái với nghi phạm. Hiện cả hai đã bị tống giam. Cảnh sát cũng bắt một người cháu của viên cảnh sát.

Trong thư gửi Thủ tướng Hy Lạp, Tổng thống Brazil Michel Temer nói, vụ giết hại Đại sứ Amiridis khiến ông vô cùng đau buồn và xin chia buồn với gia đình, bạn bè của Đại sứ cũng như nhân dân Hy Lạp.

Đại sứ quán Hy Lạp ở Brazil đã từ chối đưa ra bình luận về vụ việc này. Trong khi đó, ở Athens, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hy Lạp Stratos Efthymiou nói chính phủ nước này cũng không có bình luận nào.

Ông Kyriakos Amiridis làm Tổng lãnh sự của Hy Lạp ở Rio từ năm 2001 tới 2004. Ông trở thành Đại sứ của Hy Lạp ở Libya từ năm 2012 cho tới đầu năm 2016 thì đảm nhận cương vị Đại sứ tại Brazil.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.