Quốc tế

Đại sứ Iran: Không thực hiện các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh

Mỹ Nga 06/04/2026 10:51

Iran khẳng định không thực hiện các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh. Các mục tiêu duy nhất bị nhắm tới là những căn cứ quân sự của Mỹ và Israel trong khu vực.

Các mẫu tên lửa đạn đạo tại triển lãm thành tựu quốc phòng Iran ở Tehran tháng 8/2023. Ảnh: AFP
Các mẫu tên lửa đạn đạo tại triển lãm thành tựu quốc phòng Iran ở Tehran tháng 8/2023. Ảnh: AFP

Theo RIA Novosti ngày 6/4, trao đổi trong cuộc phỏng vấn, ông Mojtaba Ferdousipour, Đại sứ Iran tại Cairo (Ai Cập), khẳng định: "Chúng tôi tôn trọng chủ quyền và nền độc lập của các quốc gia láng giềng. Iran chỉ thực hiện các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ và Israel trong khu vực. Thực tế, các căn cứ của Mỹ nằm dưới quyền chủ quyền của Washington. Ngay cả công dân của các nước vùng Vịnh cũng không thể vào các căn cứ này, nếu không có sự cho phép của phía Mỹ".

Đồng quan điểm cứng rắn, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf tuyên bố rằng, Mỹ sẽ không đạt được bất kỳ mục tiêu nào thông qua các "tội ác chiến tranh". Ông khẳng định cách duy nhất để chấm dứt xung đột tại Trung Đông là chấm dứt "trò chơi nguy hiểm" hiện nay.

Viết trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf gửi thông điệp trực tiếp đến chính quyền Mỹ: "Những hành động thiếu suy xét đang kéo nước Mỹ vào địa ngục đối với mọi gia đình. Và toàn bộ khu vực sẽ bùng cháy vì các vị kiên quyết thực hiện đề xuất của Thủ tướng Israel Netanyahu. Đừng ảo tưởng, các vị sẽ không thu được gì từ những tội ác chiến tranh".

Lãnh đạo Quốc hội Iran bổ sung rằng giải pháp duy nhất để thoát khỏi xung đột là tôn trọng quyền lợi của nhân dân Iran và chấm dứt các hành động leo thang.

Bộ Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đưa ra cảnh báo đanh thép rằng tình hình tại Eo biển Hormuz đã thay đổi vĩnh viễn. "Eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái như trước đây, đặc biệt là đối với Mỹ và Israel", kênh truyền hình Press TV dẫn tuyên bố của IRGC.

Theo dữ liệu từ cổng thông tin Iran War Cost Tracker, chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ chống lại Iran đã vượt ngưỡng 42 tỷ USD.

Tính đến nay, chiến dịch đã kéo dài 36 ngày. Dữ liệu thực tế cho thấy chi phí vận hành đang tiêu tốn ngân sách Mỹ một cách chóng mặt. Phương pháp tính toán này dựa trên báo cáo của Lầu Năm Góc gửi Quốc hội, trong đó xác nhận 6 ngày đầu tiên của chiến dịch đã ngốn 11,3 tỷ USD, và chi phí duy trì những ngày sau đó trung bình khoảng 1 tỷ USD/ngày. Các khoản chi bao gồm lương thưởng cho nhân sự, vận hành đội tàu chiến điều động đến khu vực và các chi phí hậu cần phát sinh.

Trong một diễn biến liên quan, cuối tháng 3 vừa qua, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt bỏ ngỏ khả năng Tổng thống Donald Trump sẽ kêu gọi các đối tác Ả Rập trong khu vực chia sẻ gánh nặng tài chính và chi trả cho các chi phí liên quan đến cuộc xung đột với Iran.

Theo RIA Novosti
Copy Link
0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Đại sứ Iran: Không thực hiện các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO