Đại sứ Nga: Cắt nguồn dầu với Bình Nhưỡng là tuyên chiến

Theo D. Kim Thoa (tuoitre.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng cho rằng việc cắt đứt hoàn toàn việc cung ứng dầu và các chế phẩm từ dầu với Triều Tiên sẽ bị coi là hành vi chiến tranh.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới thăm nhà máy dược phẩm ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters/KCNA
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới thăm nhà máy dược phẩm ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters/KCNA

Hãng tin RIA của Nga ngày 31/1 dẫn lời đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng, ông Alexander Matzegora, cho rằng không nên cắt giảm nguồn cung dầu và các chế phẩm từ dầu với Triều Tiên, việc cắt giảm hoàn toàn thậm chí còn bị coi là một hành động tuyên chiến với Bình Nhưỡng.

Thời gian qua LHQ và Mỹ đã đưa ra một loạt các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn tham vọng phát triển các loại vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, trong đó có cả ý định tìm cách thu hẹp khả năng tiếp cận các sản phẩm dầu thô và sản phẩm hóa dầu của Bình Nhưỡng.

"Chúng ta không thể tiếp tục rút xuống thêm nữa các nguồn cung nhiên liệu này", đại sứ Alexander Matzegora nói.

Theo đại sứ Nga, LHQ đưa ra các hạn mức quy định Triều Tiên chỉ được nhập khẩu dầu thô quanh mức 540.000 tấn/năm từ Trung Quốc, và hơn 60.000 tấn chế phẩm dầu từ Nga và các nước khác.

Ông Alexander Matzegora bình phẩm: "Hạn mức đó giống như một giọt nước giữa đại dương với một quốc gia có 25 triệu dân (như Triều Tiên)".

Cũng theo đại sứ Nga, việc thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu đã gây ra nhiều vấn đề khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Ông cảnh báo: "Các quan chức đại diện của Bình Nhưỡng đã nói thẳng rằng lệnh cấm vận sẽ bị phía Triều Tiên xem như lời tuyên chiến, với tất cả những hậu quả kéo theo sau đó".

Tuần trước Mỹ đã tiếp tục áp đặt thêm trừng phạt với Triều Tiên, trong đó có cả lệnh trừng phạt với cơ quan chức năng quản lý dầu thô của Bình Nhưỡng.

Ngay trong thông điệp liên bang đầu tiên trước Quốc hội Mỹ tối 30/1, tổng thống Donald Trump đã cam kết sẽ tiếp tục duy trì sức ép để Triều Tiên phải dừng phát triển các loại tên lửa vốn đe dọa an ninh nước Mỹ.

Thứ Bảy tuần qua (27/1), Triều Tiên đã lên án các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ với họ. Thứ trưởng ngoại giao Nga Igor Morgulov cũng nói Nga không có trách nhiệm gì trong việc phải thực hiện những lệnh trừng phạt do Mỹ đưa ra.

Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng cũng bác bỏ những cáo buộc từ Washington cho rằng Matxcơva đã vi phạm các lệnh trừng phạt của LHQ khi cho phép Bình Nhưỡng sử dụng các cảng biển của Nga để trung chuyển than đá.

Ông Alexander Matzegora nói: "Chúng tôi đã kiểm tra kỹ các chứng cứ phía Mỹ đưa ra. Chúng tôi nhận thấy các tàu được cho là đã đi vào các cảng biển của chúng tôi, hoặc giả như nếu các tàu đó có vào cảng, thì khi đó chỉ đang chở những hàng hóa không liên quan gì tới Triều Tiên".

Trước đó hãng Reuters đưa tin nói năm ngoái Triều Tiên đã dùng tàu chở than tới Nga, sau đó từ Nga, than được chuyển tới Hàn Quốc và Nhật Bản, việc này được cho là nhiều khả năng đã vi phạm các lệnh trừng phạt của LHQ.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.