Đại sứ Nga và Mỹ đã trao đổi về khả năng cải thiện quan hệ giữa hai nước

Theo Sputnik (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, mới đây ông đã có cuộc thảo luận với Đại sứ Mỹ tại Nga John Huntsman về việc cải thiện quan hệ giữa hai nước.
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov.
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov.
Cuộc gặp được tổ chức vào ngày 11/1. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Đại sứ Huntsman đã về Washington để dự cuộc tham vấn thường kỳ.

Đại sứ Antonov cho các nhà báo Nga biết rằng ông đã trao đổi với Đại sứ Huntsman về "giải pháp cải thiện quan hệ Nga-Mỹ".

"Đáng tiếc không thể làm được điều này trong chớp nhoáng, sẽ phải mất rất nhiều nỗ lực từ cả bên này lẫn bên kia. Chúng tôi đã phân tích tất cả những mối quan ngại và các vấn đề song phương", - Đại sứ nói.

Theo ông trong cuộc gặp với Đại sứ Huntsman "các bước làm chung" đã được vạch ra và điều này là "rất quan trọng".

"Ông ấy sẽ làm việc với Bộ Ngoại giao, với Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ, đó là điều đặc biệt quan trọng. Chúng tôi sẽ chờ đợi họ quyết định nối lại quan hệ Nga-Mỹ", - Đại sứ Antonov nói thêm.

"Tôi cho rằng ông Huntsman là một chuyên gia thông minh và hiểu biết. Theo tôi cuộc gặp đã kết thúc tốt đẹp, mang tính xây dựng. Tôi đánh giá thái độ tích cực của ông Huntsman trong sự phát triển quan hệ Nga - Mỹ", -  nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.