Đại sứ quán Mỹ hẹn lịch phỏng vấn cấp visa lần 3 với học sinh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau nhiều nỗ lực, ngày hôm nay (4/5), Đại sứ quán Mỹ đã có giấy hẹn phỏng vấn lần 3 đối với đoàn giáo viên học sinh Nghệ An tham dự Kỳ thi KHKT quốc tế tại Mỹ.

Thông tin này đã được thầy giáo Mai Văn Quyền - Giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu chia sẻ vào đầu giờ chiều nay (4/5). Theo kế hoạch, lịch phỏng vấn sẽ được bắt đầu vào sáng thứ 3, ngày 8/5/2018. Thời gian phỏng vấn trước 3 ngày so với lịch trình sang Hoa Kỳ của đoàn học sinh Việt Nam.

Trước đó, đoàn học sinh Nghệ An gồm 7 người (2 học sinh và 5 quan sát viên) đã làm thủ  tục xin visa để sang Mỹ tham dự Kỳ thi KHKT quốc tế. Tuy nhiên, qua hai lần phỏng vấn, chỉ có 3 người được cấp visa.

Trong số những người bị từ chối có em Mai Nhật Anh – đồng tác giả dự án “Hệ thống chưng cất nước mặn thành nước ngọt với kỹ thuật chân không bằng bơm thủy lực bởi năng lượng sóng biển” và thầy giáo Mai Văn Quyền – Giáo viên hướng dẫn.

Mặc dù bị từ chối cấp visa nhưng trong những ngày này thầy và trò Trường Phan vẫn nỗ lực tập trung hoàn chỉnh dự án. Ảnh - Mỹ Hà
Mặc dù bị từ chối cấp visa nhưng trong những ngày này thầy và trò Trường Phan vẫn nỗ lực tập trung hoàn chỉnh dự án. Ảnh: Mỹ Hà

Do bị từ chối cấp visa nên nguy cơ hủy dự án của đoàn học sinh Nghệ An là rất cao. Trước thực tế này, trong những ngày qua, các cơ quan thông tấn báo chí đã vào cuộc hết sức tích cực.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo với vai trò là đơn vị chủ trì đã viết thư gửi đến ban tổ chức cuộc thi nhờ trợ giúp. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo Cục Hợp tác Quốc tế có thư gửi đại sứ Mỹ tại Việt Nam, mong muốn tạo cơ hội cho các thành viên còn lại của đoàn được cấp visa.

Trong những ngày qua, mặc dù cơ hội để sang Mỹ dự thi KHKT quốc tế gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, vượt lên những trở ngại, học sinh Mai Nhật Anh, thầy giáo Mai Văn Quyền cùng các cộng sự vẫn khẩn trương kiểm tra những khâu cuối cùng của dự án “Hệ thống chưng cất nước mặn thành nước ngọt với kỹ thuật chân không bằng bơm thủy lực bởi năng lượng sóng biển”.

Đây là 1 trong 8 dự án được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn tranh tài tại cuộc thi KHKT quốc tế được tổ chức tại Hoa kỳ từ ngày 13/5 tới đây.

Nếu dự án xin visa được thuận lợi, một phần mô hình sẽ được các học sinh chuyển sang Mỹ để tham dự cuộc thi. Việc vận hành hệ thống trong thực tế sẽ được thể hiện qua clip. Ảnh - Mỹ Hà
Nếu kế hoạch xin visa được thuận lợi, một phần mô hình sẽ được các học sinh chuyển sang Mỹ để tham dự cuộc thi. Việc vận hành hệ thống trong thực tế sẽ được thể hiện qua clip. Ảnh: Mỹ Hà

Đây cũng là lần đầu tiên Nghệ An có một dự án được chọn tham dự cuộc thi uy tín này.

Liên quan đến sự việc này, trả lời Báo Nghệ An, ông Nguyễn Hải Dương - Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết:  Mặc dù chỉ với chức năng tham mưu nhưng Sở Ngoại vụ Nghệ An sẵn sàng nỗ lực hết sức mình để tạo mọi thuận lợi tốt nhất để đoàn học sinh Nghệ An tham dự Kỳ thi KHKT Quốc tế, thậm chí là ra trực tiếp tại Đại sứ quán nếu có yêu cầu...
Trước đó, trong đợt phỏng vấn lần thứ 2, Sở Ngoại vụ cũng đã có văn bản cam kết về đoàn Nghệ An, đảm bảo đi – về đúng lịch trình và không vi phạm các quy định về lưu trú của nước sở tại.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.