Đại sứ quán Việt Nam tại Lào kêu gọi công dân Việt Nam hạn chế về nước

(Baonghean.vn) - Chính phủ Lào đang tiếp tục những nỗ lực trong việc kiểm soát dịch Covid-19, sau khi chính thức ghi nhận có 2 ca nhiễm dịch tại Thủ đô Viêng chăn (Vientian). Đại sứ quán Việt Nam tại Lào khuyến nghị một số vấn đề liên quan với cộng đồng người Việt Nam sinh sống, lao động tại Lào.
Chính phủ Lào tăng cường các giải pháp kiểm soát dịch Covid-19. Ảnh minh họa Duy Toàn (nhandan)
Chính phủ Lào tăng cường các giải pháp kiểm soát dịch Covid-19. Ảnh minh họa Duy Toàn (nhandan)

Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào khuyến nghị cộng đồng người Việt Nam đang học tập, lao động, sinh sống tại Lào cùng thân nhân gia đình bình tĩnh, không hoang mang, hoảng loạn, nên ở tại nhà, hạn chế tiếp xúc, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam cũng như các quy định của Lào. Cùng đó, hạn chế tối đa việc di chuyển cũng như về nước trong thời điểm này, do rủi ro lây nhiễm trên các phương tiện giao thông rất lớn…

Đại sứ quán cũng đề nghị người Việt tại Lào tiếp tục theo dõi sát, tìm hiểu, chia sẻ, cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 tại khu vực mình sinh sống, làm việc cho cơ quan chức năng của Lào, không tuyên truyền, tung tin sai lệch, gây hoang mang trong cộng đồng.

Công dân Việt Nam tại Lào có thể cập nhật thông tin về dịch và nhận hướng dẫn, hỗ trợ khi cần thiết qua đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào: +85620 96106775   và +85620 92546868.

Hoặc các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang: +85620 91112345; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet: +85620 98208666 và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse: +8562098362929.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.