Đại sứ Trung Quốc: Quan hệ Trung - Mỹ đang ở ngã ba đường

(Baonghean.vn)- Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho rằng, Mỹ đang cài đặt lại chính sách đối với Trung Quốc, trong đó nước này đang phải đối mặt với hai lựa chọn giữa đối thoại hợp tác và đối đầu xung đột.

Trong bức thư gửi Hoa kiều tại Mỹ trước khi rời nhiệm sở, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải khẳng định, trong 42 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ, hai bên đã đạt được nhiều thành tựu lịch sử, lợi ích giữa hai nước cũng được gắn bó chặt chẽ với nhau, trong đó Hoa kiều tại Mỹ luôn là “sứ giả nhân dân” quan trọng thúc đẩy giao lưu hữu nghị Trung Quốc và Mỹ.

Đại sứ Trung Quốc: Quan hệ Trung - Mỹ đang ở ngã ba đường ảnh 1
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải. Nguồn Sohu.

Ông này cũng cho rằng, quan hệ Trung - Mỹ hiện đang ở ngã ba đường, chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc đang trải qua vòng tái cấu trúc mới và Mỹ phải đối mặt với sự lựa chọn giữa đối thoại hợp tác và đối đầu xung đột. Trong bối cảnh đó, Hoa kiều tại Mỹ cần gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh quan trọng đồng thời là lực lượng thúc đẩy vững chắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung-Mỹ.

Ông Thôi Thiên Khải, năm nay 69 tuổi, là Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ từ tháng 4/2013, ông cũng là Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ lâu nhất từ trước đến nay. Trải qua 3 đời Tổng thống Mỹ (Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden), ông Thôi được ví như "mỏ neo" ổn định quan hệ Mỹ - Trung. Theo báo South China Morning Post (SCMP), đại sứ Thôi được đánh giá là người ôn hòa, có kiến thức rộng và khả năng ngoại giao chuyên nghiệp.

Mặc dù chưa có thông tin chính thức từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tuy nhiên dư luận cho rằng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tần Cương, người từng đảm nhiệm vai trò phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc sẽ thay thế ông Thôi Thiên Khải làm Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ trong thời gian tới./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.