Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ kêu gọi Mỹ 'mở ra con đường mới'

Theo Bích Thuận (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho rằng, sự ổn định của thế giới hậu đại dịch cần mối quan hệ Trung Quốc - Mỹ lành mạnh, ổn định. Ông kêu gọi Mỹ đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Phát biểu tại Hội nghị thường niên trực tuyến của Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc - Mỹ ngày 3/12, Đại sứ Thôi Thiên Khải khẳng định, năm 2020 là một năm rất không bình thường và có thể trở thành một "bước ngoặt lịch sử". Dịch bệnh đang tăng cường và đẩy nhanh một số xu thế cơ bản sẵn có trên thế giới, đồng thời khiến một số thách thức lớn trở nên nổi cộm hơn.
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải (góc phải phía trên) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Chinadaily
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải (góc phải phía trên) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Chinadaily
Theo Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, nếu không có quan hệ Trung - Mỹ lành mạnh, ổn định, thế giới hậu đại dịch sẽ không ổn định, quản trị toàn cầu cũng sẽ không đem lại hiệu quả. Do vậy, ông cho rằng, "giờ là lúc cần suy ngẫm nghiêm túc về mối quan hệ song phương hết sức quan trọng này". Hai bên cần "hình thành tầm nhìn chung cho tương lai" và "đưa ra quyết định đúng đắn".

Ông khẳng định lại sự lựa chọn của Trung Quốc, rằng hợp tác là sự lựa chọn duy nhất đúng giữa hai bên. Ông cũng đưa ra những lĩnh vực có thể hợp tác, như tăng cường an ninh y tế công cộng, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tiến trình toàn cầu hóa bao trùm và công bằng hơn, thúc đẩy tiến bộ khoa học công nghệ..., bởi nhu cầu hợp tác song phương và toàn cầu là chưa từng có. Theo ông, cần phải mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc và Mỹ cần chung tay hợp tác, chứ không phải "tách rời" khỏi nhau.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cũng nhấn mạnh, giữa Bắc Kinh và Washington luôn tồn tại khác biệt, nhưng bất cứ khác biệt nào đều không nên là lý do của sự "đối đầu và chiến tranh", dù là chiến tranh lạnh hay chiến tranh nóng. Ông khẳng định, chỉ có tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, mới có thể kiểm soát được bất đồng, giúp duy trì quan hệ Trung - Mỹ ở vào một quỹ đạo đúng đắn. Ông cho rằng, trò chơi có tổng bằng 0 đã lỗi thời. Ông kêu gọi Washington từ bỏ tư duy lỗi thời và để tránh rơi vào cạm bẫy cách tốt nhất là "mở ra một con đường mới".

Phát biểu của ông Thôi Thiên Khải được đưa ra vào thời điểm Tổng thống đắc cử của Mỹ John Biden sắp nhậm chức và quan hệ Mỹ - Trung Quốc vẫn không ngừng gia tăng căng thẳng sau hàng loạt các hạn chế, cấm vận, trừng phạt mới mà Washington vừa đưa ra nhằm vào các đảng viên, nhà nghiên cứu, du học sinh và doanh nghiệp Trung Quốc./.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.