Đại tá Áo nói rằng phương Tây trở thành nạn nhân của chương trình tuyên truyền của chính họ

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đại tá Áo Markus Reisner nói rằng, nhiều người phương Tây đã đánh giá quá cao khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine.

Binh lính Ukraine. Ảnh Getty.jpeg
Binh lính Ukraine. Ảnh: Getty

Theo RT, Đại tá Reisner đã cảnh báo rằng, quân đội Ukraine không phải là những chiến binh siêu hạng có thể tiếp tục một cách không mệt mỏi dù không đủ vũ khí, trái với cách mà họ được miêu tả trong tuyên truyền của phương Tây.

Chuyên gia quân sự từng là chỉ huy lực lượng Áo ở Mali và Kosovo, cho rằng việc mong đợi phép màu xảy ra ở tiền tuyến là phi thực tế trong khi những người ủng hộ Kiev không cung cấp cho nước này đủ khí tài để thực hiện một cuộc tấn công hiệu quả.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ZDF của Đức vài ngày trước, ông Reisner nói: “Thẳng thừng mà nói, vấn đề nằm ở chỗ chúng ta là nạn nhân của sự tuyên truyền của chính mình”.

Ông giải thích rằng “khi bắt đầu cuộc chiến, chúng ta đã tự thuyết phục mình tin rằng binh lính Ukraine với súng Panzerfaust (súng phóng lựu) của Đức trong tay đang ngăn chặn quân Nga”.

Reisner lưu ý, những lực lượng đó đã liên tục bị suy yếu kể từ đó, trong khi phương Tây chỉ cung cấp từ 50 đến 60% những gì mà giới lãnh đạo Ukraine yêu cầu để tiến hành một cuộc tấn công của riêng mình.

Theo đại tá người Áo, Kiev đã tận dụng tối đa những gì sẵn có nhưng lại thiếu “các yếu tố quan trọng, chẳng hạn như lực lượng không quân hoạt động hiệu quả”.

Ông nói thêm rằng tiến độ tấn công chậm chạp của Ukraine đang tạo cơ hội cho các lực lượng của Nga thiết lập các tuyến phòng thủ mới cách xa chiến tuyến hiện tại một khoảng cách.

Reisner cho biết, trong trường hợp không đạt được thành công đáng kể nào, các phương tiện truyền thông của Mỹ đã bắt đầu tìm kiếm “kẻ giơ đầu chịu báng” cho sự thất bại dễ thấy của cuộc phản công, nhưng những kỳ vọng cao ngay từ đầu đã không thực tế.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức giấu tên ở Washington, tuần trước đưa tin rằng Mỹ khó có thể cung cấp cho Ukraine “ở mức gần tương đương” viện trợ quân sự năm nay trong năm 2024.

Cơ quan truyền thông này cũng tuyên bố, Washington tin rằng họ đã cung cấp cho Kiev đủ khí tài và thiết bị quân sự để chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga.

Theo tờ báo trên, các quan chức quân sự Mỹ đang thúc giục các đồng nghiệp Ukraine tuân thủ các chiến thuật của NATO mà họ đã được chỉ ra trước cuộc phản công mùa hè. Việc Ukraine từ chối làm như vậy được cho là nguyên nhân khiến giới lãnh đạo cấp cao của Mỹ ngày càng thất vọng.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân