Đại tá hồi hưu Mỹ: 'chúng ta không bước vào cuộc chiến với Triều Tiên'

(Baonghean.vn)- Căng thẳng có thể đang gia tăng liên quan đến khủng hoảng Triều Tiên và năng lực hạt nhân của nước này, song Đại tá Quân đội Mỹ nghỉ hưu Jack Jacobs ngày 9/8 cho hay ông không nghĩ “chúng ta sẽ bước vào cuộc chiến với Triều Tiên”.

Phát biểu trong buổi phỏng vấn với kênh CNBC, Đại tá Jacobs, người từng được trao Huy chương Danh dự, cho hay Triều Tiên “về cơ bản là một doanh nghiệp tội phạm, và việc sở hữu vũ khí hạt nhân là để giúp họ duy trì hoạt động kinh doanh. Cả Triều Tiên và Mỹ hay bất kỳ ai khác đều không hứng thú bước vào cuộc chiến liên quan tới các vũ khí hạt nhân của họ”. 

Triều Tiên sẽ không sớm từ bỏ các vũ khí hạt nhân của mình. Ảnh: AP
Triều Tiên sẽ không sớm từ bỏ các vũ khí hạt nhân của mình. Ảnh: AP

Đại tá Jacobs cho rằng Triều Tiên sẽ không sớm từ bỏ các vũ khí hạt nhân của mình. Ông nêu rõ: “Thực tế là họ sẽ không từ bỏ, trừ khi chúng ta, Trung Quốc và Nga có thể đạt được một hiệp định nào đó với họ nhằm đảm bảo rằng họ có thể tiếp tục là một doanh nghiệp tội phạm, và họ có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn cho người dân một khi họ không còn sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Và để làm được điều này, Mỹ không thể xoay sở một mình. Đại tá Jacobs cho hay: “Nếu chúng ta không có Trung Quốc bên mình đi đến cuối con đường đàm phán, thì chúng ta không thể hoàn thành bất kỳ việc gì, và họ sẽ tiếp tục là mối đe dọa không chỉ cho chúng ta mà còn cho bất kể nước nào trong khu vực”.

Đại tá Quân đội Mỹ nghỉ hưu Jack Jacobs. Ảnh: AP
Đại tá Quân đội Mỹ nghỉ hưu Jack Jacobs. Ảnh: AP

Ngày 8/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ phải đối mặt với “cơn hỏa lực và thịnh nộ” nếu nước này đe dọa Mỹ. Chỉ ít giờ sau đó, Bình Nhưỡng tuyên bố nước này đang cân nhắc tiến hành tấn công đảo Guam của Mỹ bằng tên lửa.

Ngày 9/8, các thành viên trong chính quyền Tổng thống Trump đã có những phản ứng mới nhất. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson xem nhẹ lời cảnh báo của nhà lãnh đạo Mỹ, cho rằng Tổng thống chỉ đang cố đưa ra một thông điệp mạnh mẽ. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Triều Tiên phải dừng ngay bất kỳ hành động nào có thể “dẫn tới sự sụp đổ chế độ cũng như sự hủy diệt đối với nhân dân nước này”./.

Lan Hạ

(Theo CNBC)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.