Đại tá Mỹ dự đoán, tiếp theo Bakhmut, Nga sẽ kiểm soát Kharkov và Odessa

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc McGregor tin tưởng rằng, tiếp theo sau Bakhmut, Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn hai thành phố Kharkov và Odessa. 
Thành viên lực lượng Wagner giương cờ Nga và cờ Wagner trên một tòa nhà đổ nát không rõ địa điểm trong video công bố ngày 20/5. Ảnh: Reuters
Thành viên lực lượng Wagner giương cờ Nga và cờ Wagner trên một tòa nhà đổ nát không rõ địa điểm trong video công bố ngày 20/5. Ảnh: Reuters

Đại tá Douglas McGregor, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc nhận định, việc Nga đáp trả cuộc phản công của quân đội Ukraine là điều không thể tránh khỏi. Khi đó, Kharkov và Odessa sẽ nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga.

Đại tá McGregor cho rằng, rất có thể các lực lượng vũ trang của Ukraine "đã sử dụng những nguồn dự trữ nhân lực và kỹ thuật quân sự cuối cùng". Hệ quả là, khi các lực lượng của Nga tấn công, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ khó có thể đáp trả lại.

Theo ông McGregor, quân đội Nga "sẽ bắt đầu hành động", và "sẽ làm điều đó một cách có chủ ý và thận trọng". Đại tá Mỹ tin rằng, Nga sẽ tận dụng tối đa tên lửa tầm xa có độ chính xác cao, và ưu thế trên không.

Ngày 21/5, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) tại thành phố Hiroshima (Nhật Bản), khi được giới báo chí hỏi Lực lượng Ukraine vẫn còn giữ được Bakhmut không hay Nga đã kiểm soát thành phố, Tổng thống Ukraine Zelensky đã trả lời: "Tôi nghĩ là không. Bạn phải hiểu rằng ở đó không còn gì cả. Ngày hôm nay, thành phố này chỉ còn trong trái tim chúng tôi".

Sau phát ngôn của Tổng thống Zelensky có thể được hiểu như "ngầm thừa nhận" rằng, Ukraine đã mất Bakhmut, phát ngôn viên của nhà lãnh đạo Ukraine Sergei Nikiforov đã ngay lập tức lên tiếng đính chính.

"Câu hỏi của phóng viên: Người Nga đã chiếm Bakhmut? Câu trả lời của tổng thống: 'Tôi nghĩ là không'. Theo đó, tổng thống đã bác bỏ việc để mất Bakhmut".

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.