Đại tá Mỹ về hưu nhận định Ukraine đàm phán với Nga càng sớm càng tốt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đại tá, cựu chiến binh quân đội Mỹ, cựu cố vấn Lầu Năm Góc Douglas Macgregor tuyên bố ngày 25/11, kêu gọi Washington và Kiev tham gia đàm phán hòa bình với Moskva càng sớm càng tốt.

Bình luận của Macgregor được đưa ra vào thời điểm nguồn quỹ của Lầu Năm Góc dành cho Ukraine đang cạn kiệt, sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden không thể thông qua gói chi tiêu 105 tỷ USD tại Quốc hội, một phần đáng kể trong số đó được cho là sẽ dành cho Kiev. Thay vào đó, Tổng thống Biden buộc phải ký một dự luật chi tiêu tạm thời, trong đó chỉ bao gồm tài trợ cho các cơ quan chính phủ trong nước.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), ông Macgregor tuyên bố Mỹ đã “gửi gần như toàn bộ kho vũ khí, hệ thống vũ khí và đạn dược của chúng tôi tới Ukraine”, đồng thời nhấn mạnh Washington “không còn nhiều”. “Cuộc chiến ở Ukraine đã thất bại,” ông kết luận.

anh 1.jpg
Đại tá, cựu chiến binh quân đội Mỹ, cựu cố vấn Lầu Năm Góc Douglas Macgregor. Ảnh: AP

Đồng quan điểm, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Aleksey Danilov cảnh báo, người dân Ukraine không nên tự lừa dối mình bằng cách nghĩ rằng phương Tây sẽ vui vẻ gánh trách nhiệm cho họ về lâu dài. Ông cũng dự đoán xung đột với Moskva càng kéo dài thì thiệt hại đối với Kiev sẽ càng nặng nề.

Những bình luận mới nhất của quan chức an ninh hàng đầu Ukraine xuất phát từ những nhận xét tương tự được đưa ra gần đây bởi các đồng nghiệp, bao gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelensky, người gần đây đã thừa nhận chiến dịch phản công mùa hè kém ấn tượng của Ukraine có thể làm giảm nhiệt tình của phương Tây trong việc hỗ trợ thêm cho Kiev.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình địa phương Lviv hôm thứ Sáu, ông Danilov nhấn mạnh chính phủ các nước phương Tây hầu như không dự đoán cuộc xung đột sẽ kéo dài hơn một năm rưỡi, có nghĩa là Kiev ngày càng khó nhận được hỗ trợ tài chính và viện trợ từ họ vào thời điểm này.

Người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine khuyên những người đồng hương của mình đừng nghĩ rằng những người ủng hộ Ukraine “sẽ nuôi sống chúng ta cả đời và chúng ta sẽ nhận viện trợ suốt đời”. Ông Danilov kết luận: “Chúng ta cần phải trưởng thành và quyết định cách phát triển đất nước của mình”.

Phát biểu với CNBC hôm thứ Hai, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đánh giá Ukraine “hoàn toàn phụ thuộc” vào viện trợ tài chính của phương Tây./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.