Pháp luật

Đại úy Công an 'gây sốt' trên Facebook cá nhân với cách tuyên truyền pháp luật lôi cuốn

Đặng Cường 22/01/2026 18:01

Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đã trở thành kênh thông tin quan trọng. Tận dụng điều này nhiều cán bộ, đảng viên chủ động sử dụng không gian số để tuyên truyền, phổ biến pháp luật một cách gần gũi, dễ hiểu đang mang lại hiệu quả rõ nét. Tại xã Tân An, cách làm của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa - Phó trưởng Công an xã, thông qua chính trang Facebook cá nhân của anh đã thu hút sự quan tâm, đồng tình của hàng ngàn người dân.

Facebook cá nhân trở thành kênh tuyên truyền

Không cần đến những khẩu hiệu khô khan hay các buổi tuyên truyền tập trung theo lối truyền thống, Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa - Phó trưởng Công an xã Tân An đã lựa chọn cách làm mới, đó là sử dụng chính trang Facebook cá nhân để chia sẻ các clip, hình ảnh, tình huống thực tế trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Qua đó, pháp luật được truyền tải đến người dân một cách trực quan, sinh động và dễ tiếp nhận hơn.

Clip tuyên truyền, nhắc nhở các em học sinh Trường THCS Tân An. Clip:NVCC

Mới đây, vào sáng 21/1/2026 trên trang Facebook cá nhân của mình, Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đăng tải một clip ghi lại hoạt động tuần tra của tổ công tác, trong đó phát hiện một nhóm học sinh dừng, đỗ xe máy điện phía ngoài khu vực Trường THCS Tân An và Trường THPT Tân Kỳ 3 - hành vi vi phạm quy định về Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Tổ công tác đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường mà trực tiếp là thầy Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Tân An tuyên truyền và nhắc nhở các em học sinh ngay tại khu vực để xe. Thông qua việc trao đổi trực tiếp, lực lượng Công an và nhà trường phân tích rõ những nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm chấp hành pháp luật của học sinh cũng như vai trò quản lý của gia đình.

Theo nội dung clip, trước đó Công an xã Tân An đã triển khai mô hình “Theo dấu chân em đến trường”, một trong những hoạt động của mô hình nhấn mạnh sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường - lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh điều khiển xe máy điện, xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định. Tuy nhiên, trong sáng thứ Ba (20/1), vẫn còn 23 học sinh chưa chấp hành.

Trước thực tế này, với sự chứng kiến của thầy hiệu trưởng, Công an xã đã đề nghị Trường THCS Tân An thống kê danh sách các trường hợp vi phạm để thông báo đến phụ huynh, đồng thời phối hợp xử lý theo quy định. Trong clip, thầy Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng nhà trường thẳng thắn trao đổi: Nhà trường thống nhất quan điểm với lực lượng Công an là xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời hạ hạnh kiểm đối với các trường hợp không chấp hành.

Những hình ảnh, lời trao đổi được ghi lại một cách chân thực, không dàn dựng, không phô trương nhưng lại có sức thuyết phục mạnh mẽ. Nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng, cách tuyên truyền này “Rất hay, rất thiết thực”, “Tuyệt vời”, “Nên nhân rộng”,…

45.ảnh pv
Các clip chia sẻ trên trang facebook cá nhân của đại úy Nguyễn Kim Nghĩa nhận được nhiều bình luận, chia sẻ. Ảnh: PV

Trong phần chia sẻ kèm theo clip, Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa thẳng thắn nêu rõ: “Giao xe cho người không có giấy phép lái xe điều khiển là hành vi vi phạm pháp luật. Các phụ huynh đừng đổ lỗi cho nhà xa, khoảng cách từ nhà đến trường cũng chỉ 2-3km. Giao xe cho con tham gia giao thông chẳng khác nào giao con cho ‘tử thần’. Các em chưa có kỹ năng, chưa đủ nhận thức, cứ lên xe là ‘phóng’”.

Chính cách nói mộc mạc, gần gũi, đúng tâm lý người dân ấy đã khiến clip nhận được hơn 3,4K lượt bình luận và 2,6K lượt chia sẻ - con số đáng chú ý đối với một trang Facebook cá nhân của cán bộ Công an xã.

Không chỉ riêng clip này, nhiều nội dung khác do Đại úy Nghĩa đăng tải cũng tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Điển hình là clip đăng ngày 20/1 ghi lại hình ảnh hai chiếc xe máy đỗ ngay lòng đường. Theo quy định, hành vi này phải lập biên bản xử lý, song khi hai người phụ nữ thừa nhận sai phạm, Đại úy Nghĩa chỉ nhắc nhở: “Đây là lần đầu cũng là lần cuối, lần sau phải chấp hành nghiêm”. Cách xử lý có tình, có lý đã nhận được sự đồng thuận lớn với 10,8K lượt bình luận và 2,7K lượt chia sẻ.

Clip nhắc nhở người dân về việc dừng, đỗ xe. Clip: NVCC

Hay như clip đăng ngày 7/1, tổ tuần tra vũ trang của Công an xã Tân An đến nhắc nhở một quán bi-a hoạt động sau 23 giờ. Đại úy Nghĩa nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nhắc rằng việc này là vi phạm pháp luật, rồi dí dỏm nói: “Giờ ni chưa về vợ con lo… các bác đội mũ bảo hiểm về, về cho con cái nêu gương chớ sau nói con cái mô nghe”. Với cách nói có tình có lý, những người có mặt đều lập tức ra về. Clip giản dị ấy cũng thu hút hơn 2,1 nghìn lượt bình luận và 1,2 nghìn lượt chia sẻ.

Điểm chung trong các clip là sự gần gũi, chân thật, không nặng tính mệnh lệnh hay xử phạt mà chú trọng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Facebook cá nhân của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa vì thế đã trở thành một “kênh thông tin mềm”, góp phần lan tỏa pháp luật đến từng người dân.

Từ ý tưởng cá nhân đến hiệu quả thực tiễn

Chia sẻ về ý tưởng sử dụng Facebook cá nhân để tuyên truyền pháp luật, Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa cho biết, xuất phát điểm rất giản dị: “Giờ người dân ai cũng dùng mạng xã hội. Mình làm đúng, làm công khai, minh bạch thì không có lý do gì phải ngại. Mỗi clip đăng lên không phải để ‘nổi tiếng’, mà để bà con xem, tự soi lại mình và nhắc nhau chấp hành pháp luật”.

23.ảnh pv
Trang Facebook của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa. Ảnh: PV

Trước khi về công tác tại Công an xã Tân An, Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa từng là cán bộ Công an xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ (cũ). Khi thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí được điều động về Công an xã Tân An và hiện giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã. Với kinh nghiệm công tác ở cơ sở, Đại úy Nghĩa sớm xác định: Muốn giữ vững an ninh trật tự thì phải gần dân, hiểu dân, đồng thời tận dụng hiệu quả các nền tảng công nghệ để tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Việc sử dụng Facebook cá nhân để đăng tải các clip tuyên truyền cũng là cách làm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác công an theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và định hướng của lãnh đạo Công an xã Tân An. So với hình thức tuyên truyền truyền thống, những hình ảnh, tình huống thực tế được chia sẻ trên mạng xã hội giúp thông tin đến với người dân nhanh hơn, rộng hơn và hiệu quả hơn.

Từ góc nhìn của người dân, nhiều phụ huynh học sinh bày tỏ sự đồng tình với cách làm này. Chị N.T.H., phụ huynh có con học tại Trường THCS Tân An, chia sẻ: “Xem clip của chú công an đăng lên, tôi thấy rất rõ ràng, không hề nặng nề hay dọa nạt. Xem xong mới giật mình vì lâu nay nghĩ nhà gần trường thì cho con đi xe máy điện cũng không sao. Giờ gia đình tôi kiên quyết không giao xe cho cháu nữa”.

Đánh giá về hiệu quả từ cách làm này, ông Nguyễn Viết Đức - Chủ tịch UBND xã Tân An khẳng định: Việc cán bộ Công an cơ sở chủ động tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng đã góp phần quan trọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. “Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã cơ bản được giữ vững, các vụ việc vi phạm giảm rõ rệt. Cách tuyên truyền gần dân, sát dân của Công an xã, trong đó có việc sử dụng Facebook cá nhân của cán bộ, đã tạo được sự đồng thuận lớn trong Nhân dân”, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh.

Theo Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa, mục tiêu lớn nhất của việc đăng clip không phải là xử phạt, mà là phòng ngừa vi phạm. “Xử lý chỉ là biện pháp cuối cùng, thực ra đối với bà con Nhân dân vùng nông thôn, đặc biệt là bà con Nhân dân vùng núi như xã Tân An thì việc người dân được tiếp cận và hiểu sâu sắc các quy định pháp luật còn nhiều hạn chế so với các vùng khác. Quan trọng nhất là tuyên truyền pháp luật sao cho bà con dễ hiểu nhất, gần gũi nhất từ đó người dân hiểu mình đang vi phạm về hành vi gì? Hành vi ấy nguy hiểm thế nào. Khi bà con hiểu và đồng thuận thì công việc của Công an xã nhẹ đi rất nhiều, mà hiệu quả lại bền vững”, đồng chí chia sẻ.

34.ảnh pv
Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa trong lần trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ tại xã Tân An. Ảnh: NVCC

Cách làm của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã Tân An, mà còn gợi mở một hướng đi hiệu quả trong công tác tuyên truyền, dân vận của lực lượng Công an cơ sở - nơi mà sự tin tưởng và đồng thuận của Nhân dân chính là yếu tố then chốt để mọi chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Đại úy Công an 'gây sốt' trên Facebook cá nhân với cách tuyên truyền pháp luật lôi cuốn
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO