Đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp Tết Nguyên đán 2019

(Baonghean.vn) - Sáng 20/12, Công an thành phố Vinh tổ chức tập huấn công tác chỉ huy, điều khiển giao thông cho các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
CSGT Nghệ An ra quân tăng cường xử lý xe vi phạm trên một số tuyến trọng điểm trước, trong và sau dịp lễ. Ảnh: Tiến Hùng

CSGT Nghệ An ra quân tăng cường xử lý xe vi phạm trên một số tuyến trọng điểm trước, trong và sau dịp lễ. Ảnh: Tiến Hùng

Tham gia lớp tập huấn có các đồng chí làm nhiệm vụ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự - Công an TP.Vinh; lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, quy tắc đô thị, quản lý trật tự trên địa bàn thành phố Vinh.         

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 20 đến 21/12, các học viên tham gia lớp học sẽ được lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an TP.Vinh phổ biến, quán triệt một số nội dung liên quan đến đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị như: Quan hệ phối hợp giữa các lực lượng với Cảnh sát giao thông trật tự khi có tình huống xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.

Hướng dẫn một số tình huống khi xảy ra ùn tắc giao thông và cách giải quyết trên địa bàn thành phố; Quán triệt Thông tư số 26/TT-BCA của Bộ Công an quy định về chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông. Ngoài ra, các học viên còn được Cảnh sát giao thông hướng dẫn thực hành 09 động tác chỉ huy điều khiển giao thông và 06 âm hiệu còi.       

Cán bộ CSGT hướng dẫn thực hành các động tác chỉ huy điều khiển giao thông cho lực lượng bảo vệ dân phố.

Cán bộ CSGT hướng dẫn thực hành các động tác chỉ huy điều khiển giao thông cho lực lượng bảo vệ dân phố. Ảnh: Đức Vũ

Đợt tập huấn lần này nhằm nâng cao kỹ năng hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông cho cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng tham gia nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Vinh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Dịp Tết Nguyên đán 2019, Công an TP.Vinh tiếp tục xây dựng, triển khai phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị. Theo đó, Công an TP.Vinh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện bố trí chốt chặn, phân luồng giao thông theo 85 tổ tại các trục đường trung tâm, các nơi giao nhau trên TP.Vinh, bắt đầu thực hiện phương án từ ngày 16/1 đến ngày 26/2/2019.                                                                                           

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.