Đảm bảo bữa ăn cho công dân trong khu cách ly ở thị xã Hoàng Mai

Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tại nhà bếp của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hoàng Mai, những ngày qua, nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng các tình nguyện viên chăm chút từng suất cơm để đưa tới khu cách ly tập trung trên địa bàn.
Ảnh: Thành Cường
Liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trên địa bàn, thị xã Hoàng Mai đã lập rà soát, lập danh sách và đưa đi cách ly tập trung 76 trường hợp F1. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã được giao nhiệm vụ đảm nhiệm các suất ăn cho người cách ly. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tại trụ sở BCH Quân sự thị xã, từ sáng sớm, công tác hậu cần chuẩn bị bữa ăn cho người cách ly và lực lượng làm nhiệm đã được cán bộ, chiến sĩ đơn vị và các tình nguyện viên của Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên bắt tay vào thực hiện. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Hàng ngày, mỗi bữa ăn nhà bếp chuẩn bị trên 100 suất ăn. Trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến, nấu nướng và ăn uống đều tuân thủ đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, an toàn trước và sau khi sử dụng. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Nguồn thực phẩm được chuẩn bị rất phong phú với đầy đủ rau xanh, canh, thịt, cá và được chia vào các hộp xốp chỉ sử dụng một lần. Thực đơn này sẽ được thay đổi theo từng bữa, với nguồn thực phẩm tươi sống, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường

Nguồn thực phẩm này được tổ hậu cần đặt mua tại một số cơ sở sản xuất trên địa bàn thị xã và do một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn quyên góp, ủng hộ. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường
Bảo đảm an toàn thực phẩm và đầy đủ chất dinh dưỡng là những yêu cầu được đặt lên hàng đầu trong mỗi suất ăn do cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hoàng Mai nấu phục vụ công dân trong khu cách ly. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tham gia chuẩn bị bữa ăn còn có các tình nguyện viên, là đoàn viên, thanh niên phường Quỳnh Dị. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Có mặt từ rất sớm để chuẩn bị bữa ăn cho công dân ở khu cách ly, chị Hà Thị Trang (SN 1988) ở phường Quỳnh Dị mong muốn chung tay, góp sức cùng cơ quan chức năng sớm đẩy lùi dịch bệnh. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Bữa ăn giàu dinh dưỡng, được bao gói cẩn thận trước khi chuyển sang khu cách ly. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Ngoài tham gia hỗ trợ chuẩn bị bữa ăn tại khu cách ly, các tình nguyện viên đã chung tay, ủng hộ các nhu yếu phẩm hàng ngày cho các công dân tại 5 thôn của xã Quỳnh Lập đang thực hiện phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.