Đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

(Baonghean.vn) - Để chuẩn bị tốt cho Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, sáng 11/5, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa và các thành viên trong đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đi kiểm tra công tác ôn tập và chuẩn bị về cơ sở vật chất tại các trường THPT Lê Viết Thuật (Thành phố Vinh) và THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc) và một số điểm dự kiến in sao đề thi.

Đây là 2 điểm thi có số lượng thí sinh đăng ký khá đông với gần 1.000 thí sinh dự thi. Tại Trường THPT Lê Viết Thuật, với đặc thù trên 95% học sinh đăng ký thi để công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào đại học nên thời gian qua công tác ôn tập được nhà trường hết sức chú trọng. Trong đó, ngoài phân công giáo viên ôn tập dựa trên năng lực, trách nhiệm với học sinh, nhà trường đã chủ động chia thời gian ôn tập theo ba giai đoạn, bố trí lớp cho các em cùng năng lực, đăng ký thi tổ hợp môn giống nhau.

Hiện, trường và một số trường THPT trên địa bàn tỉnh đã cùng phối hợp tổ chức thi thử cho học sinh. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn gặp một số vướng mắc và nhà trường mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có văn bản chỉ đạo để giúp nhà trường thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Mỹ Hà
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, từ ngày 6/3, nhà trường đã tổ chức học thêm vào các buổi chiều cho học sinh và tổ chức 2 lần thi thử theo quy mô của Kỳ thi THPT Quốc gia cho học sinh. Hàng tuần, thông qua các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp  tổ chức tư vấn hướng nghiệp, tuyên truyền cho học sinh về quy chế thi. Thời điểm này, nhà trường tiếp tục chỉnh trang trường lớp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết và lưu ý các phương án bảo vệ để việc tổ chức thi được thuận lợi, an toàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao sự nỗ lực của các trường trong công tác ôn tập và chuẩn bị tổ chức thi. Để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, đồng chí yêu cầu các trường phải tăng cường công tác ôn tập, việc thực hiện phải trên tinh thần tự nguyện của học sinh và phụ huynh, không ép buộc làm mất đi hình ảnh của người thầy. Về tổ chức thi, các trường cần quan tâm đến công tác cơ sở vật chất, trang thiết bị, cân nhắc đến việc tổ chức thi cho thí sinh tự do, đặc biệt là trong việc thi các tổ hợp môn.

Thời điểm kết thúc năm học cần coi trọng việc đánh giá thường xuyên, quy chế kiểm tra đánh giá phải khách quan, vô tư, tạo sự công bằng cho thí sinh. Nhà trường cũng cần quán triệt quy chế thi cho giáo viên và học sinh, đặc biệt là kỹ năng làm bài, cách làm bài, khuyến khích học sinh tự học. Quán triệt phụ huynh không quá lo lắng, tạo áp lực cho thí sinh.

Kiểm tra về cơ sở vật chất tại Trường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh: Mỹ Hà
Kiểm tra về cơ sở vật chất tại Trường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh: Mỹ Hà

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên tinh thần góp ý của các giáo viên và các nhà trường sẽ tiếp thu và xem xét để từng bước điều chỉnh giúp cho kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế và tạo thuận lợi nhất cho thí sinh trong quá trình tham dự kỳ thi.

Cũng trong sáng ngày 11/5, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã kiểm tra một số điểm dự kiến sẽ là điểm in sao đề thi và chấm thi trong Kỳ thi THPT Quốc gia.

Tại buổi làm việc, trả lời câu hỏi của giáo viên các trường về việc khi nào có phiếu trả lời môn trắc nghiệm và cơ chế thực hiện như thế nào, ông Nguyễn Duy Kha - Trưởng phòng Khảo thí - Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng cho biết: Theo kế hoạch, ngày 15/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành phiếu trả lời trắc nghiệm cho các môn tổ hợp. Dự kiến, phiếu trả lời sẽ bao gồm 120 câu hỏi của cả ba môn. Thí sinh, sau khi làm xong mỗi môn thi sẽ nộp lại bài thi và giấy nháp và chỉ nạp phiếu trả lời một lần vào cuối buổi thi. Những thí sinh tự do nếu chỉ thi một đến hai môn trong tổ hợp môn thi sẽ ngồi lại phòng thi để đợi môn thi tiếp theo.

Liên quan đến cấu trúc của đề thi, năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn duy trì cấu trúc truyền thống sắp xếp câu hỏi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Điều này, giúp thí sinh thuận lợi trong quá trình làm bài, đặc biệt là với những thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp. Sau hai đề thi minh họa, ngày 15/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ công bố đề thi tham khảo theo đúng với cấu trúc của đề thi.


Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.