Đám cưới tổ chức tại nhà văn hóa - nhiều trong một!

(Baonghean) - Xác định tổ chức đám cưới theo nếp sống văn hóa là một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thành phố đã tổ chức triển khai, chỉ đạo và tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 09-CT/Th.U của Thành ủy Vinh về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới. Vấn đề tưởng nhỏ nhưng thực hiện thành công lại có nhiều giá trị.

Một đám cưới được tổ chức ở Nhà văn hóa xóm 12, xã Hưng Lộc (TP. Vinh).
Một đám cưới được tổ chức ở Nhà văn hóa xóm 12, xã Hưng Lộc (TP. Vinh).

Chị Nguyễn Thị Thắm và anh Nguyễn Tuấn Anh là cặp vợ chồng hưởng ứng mô hình cưới tại nhà văn hoá rất sớm ở phường Lê Lợi. Mặc dù điều kiện gia đình có thể tổ chức tại khách sạn nhưng hưởng ứng chủ trương của thành phố, phường Lê Lợi phát động, là cán bộ công chức của phường, chị và chồng đã bàn bạc với gia đình 2 bên để được tổ chức theo mô hình cưới tại nhà văn hoá.

“Không gian rộng rãi của Nhà văn hoá khối 1 Lê Lợi nên anh em bạn bè có thời gian chuyện trò trao đổi, hát hò giao lưu đã làm cho đám cưới của anh chị thực sự đầm ấm, tươi vui và có ý nghĩa” – anh Tuấn Anh cho biết. Sau đám cưới của anh chị, rất nhiều đám cưới khác được tổ chức tại nhà văn hoá, không chỉ ở khối 1 mà nhân rộng toàn phường và được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Nhiều mô hình cưới theo nếp sống văn hoá được thành phố Vinh áp dụng thực hiện với nhiều hình thức: “Mô hình cưới bằng tiệc ngọt và giấy báo hỉ”, “mô hình đám cưới không rượu, bia, thuốc lá”, “mô hình đám cưới ít mâm”... Và mô hình đám cưới tại nhà văn hoá là mô hình cưới có ý nghĩa thiết thực, vừa đảm bảo phù hợp với đời sống kinh tế nhiều gia đình ở thành phố, vừa hạn chế được tình trạng dựng rạp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Để xây dựng và duy trì tốt mô hình cưới tại nhà văn hoá, ngoài công tác tuyên truyền vận động thường xuyên, nhiều phường, xã đã triển khai làm tốt các nhiệm vụ ban đầu như: Tổ chức ký cam kết đối với các cặp vợ chồng khi đến đăng ký kết hôn, trích ngân sách hàng năm, kêu gọi xã hội hoá để đầu tư vào xây dựng thiết chế nhà văn hoá. Làm mái che, xây dựng bếp, hệ thống thoát nước, đầu tư tăng âm loa máy… ở nhà văn hóa nhằm đáp ứng được nguyện vọng vừa trang trọng, vui tươi lành mạnh lại gọn nhẹ, đỡ tốn kém cho nhân dân. 

Mỗi năm, thành phố có 80 đến 100 đám cưới được tổ chức tại nhà văn hoá, với số lượng khách mời giao động từ 120 cho đến 300 khách mời, tập trung nhiều ở các phường: Trường Thi, Hưng Phúc, Quán Bàu, Lê Lợi, Hưng Dũng… 

Ngoài ra, thành phố còn làm tốt công tác kiểm tra xử lý vi phạm, phát hiện, tổ chức tháo dỡ, xử phạt các đơn vị, cá nhân cho thuê rạp cưới, dựng rạp không đúng nơi quy định, cắt danh hiệu gia đình văn hoá đối với các gia đình vi phạm hương ước khối, xóm. Mỗi năm, thành phố xử lý trên 40 trường hợp vi phạm, tập trung nhiều ở các phường: Cửa Nam, Hưng Bình, Trung Đô, Trường Thi, Hồng Sơn, Hưng Phúc…

Bà Lê Thị Bích Thảo - Phó Chủ tịch HĐND phường Hưng Phúc khẳng định, thực hiện việc cưới theo nếp sống văn hóa theo yêu cầu Chỉ thị 09 của Thành ủy Vinh đã thực sự đi vào cuộc sống, có ý nghĩa thiết thực trong việc định hướng xây dựng nét đẹp trong việc cưới, đồng thời có giá trị thiết thực đối với cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình. Để tránh tình trạng dựng rạp lấn chiếm lòng đường hè phố, phường đã có chủ trương khuyến khích vận động nhân dân tổ chức cưới tại nhà văn hoá, sân UBND phường, trước tiên là vận động cán bộ, đảng viên trong cơ quan ủy ban, từ đó nhân rộng ra nhân dân trong các khối, 6 tháng đầu năm 2016 phường đã có 6 đám cưới được tổ chức tại nhà văn hóa. 

Tuy nhiên, tình trạng tổ chức đám cưới nhiều mâm, mời cưới tràn lan, không khống chế lượng khách mời vẫn đang còn xảy ra khiến việc cưới vẫn là vấn đề trả nợ miệng, các mô hình cưới theo nếp sống văn hoá vẫn chưa thực sự phát huy rộng rãi. 

Đồng chí Đậu Vĩnh Thịnh – Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết: Các phường, xã thực hiện tốt việc ký cam kết thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới đối với các cặp vợ chồng đến đăng ký kết hôn. Tiếp tục hoàn thiện và phổ biến rộng rãi các điều khoản trong bản hương ước của các khối, xóm để nhân dân biết và thực hiện. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng nhân rộng mô hình cưới tại nhà văn hóa và các mô hình cưới văn minh khác. Xử lý nghiêm tình trạng vi phạm việc dựng rạp cưới lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Lương Giang (UBND TP. Vinh)

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.