Đàm phán hòa bình Mỹ - Ukraine: "Nút thắt" bảo đảm an ninh vẫn chưa thể tháo gỡ
Cuộc đàm phán kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ tại Florida (Mỹ) giữa phái đoàn Ukraine và các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đã kết thúc mà không đạt được đột phá về vấn đề cốt lõi: Các cam kết bảo đảm an ninh.

RT hôm 1/12 (giờ địa phương) dẫn lại nguồn tin từ tờ Wall Street Journal (WSJ), cuộc gặp diễn ra vào ngày 30/11 tại Câu lạc bộ Shell Bay (Hallandale Beach, Florida). Mặc dù các bên đã thảo luận chi tiết về lộ trình bầu cử và các vấn đề lãnh thổ, nhưng khoảng cách quan điểm về cơ chế bảo vệ Ukraine sau xung đột vẫn còn quá lớn.
Một điểm đáng chú ý trong vòng đàm phán này là sự thay đổi nhân sự ở cấp cao nhất của phái đoàn Ukraine. Dẫn đầu đoàn không phải là Chánh Văn phòng Tổng thống Andrey Yermak như thường lệ, mà là quan chức an ninh hàng đầu Rustem Umerov.
Theo các nguồn tin, ông Yermak - cánh tay phải đắc lực của Tổng thống Zelensky đã phải từ chức trước đó do liên quan đến một bê bối tham nhũng. Sự vắng mặt của nhân vật quyền lực này báo hiệu những biến động lớn trong nội bộ chính quyền Kiev.
Về phía Mỹ, cuộc gặp có sự tham gia của "bộ sậu" thân cận với ông Trump, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Đặc phái viên Tổng thống Steve Witkoff và cố vấn không chính thức Jared Kushner.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả cuộc làm việc là "hiệu quả" nhưng thừa nhận đây là những cuộc đàm phán "nhạy cảm" và "phức tạp", đồng thời khẳng định "vẫn còn nhiều việc phải làm".
Theo Politico, ông Rubio đã phát tín hiệu cứng rắn tới các đồng minh châu Âu của Kiev: Washington sẽ thúc ép đạt được một thỏa thuận hòa bình trước khi cấp bất kỳ cam kết bảo đảm an ninh nào cho Ukraine. Điều này đi ngược lại mong muốn của Kiev về việc có được "lá chắn" an ninh phương Tây song song với đàm phán.
Theo RT, các nguồn tin thân cận tiết lộ với AFP rằng, quá trình tìm kiếm các giải pháp ngôn ngữ và công thức thỏa hiệp vẫn đang tiếp diễn nhưng "không hề dễ dàng".
Ngoài an ninh, hai bên cũng thảo luận về khả năng trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine, cũng như lộ trình tổ chức các cuộc bầu cử mới tại Ukraine.
Vấn đề này trở nên cấp bách trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước tuyên bố việc ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với ông Zelensky vào lúc này là "bất khả thi về mặt pháp lý". Lý do Moskva đưa ra là nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky đã kết thúc từ năm ngoái, nhưng Ukraine từ chối tổ chức bầu cử với lý do thiết quân luật.
Bất chấp những khó khăn, ông Umerov đã công khai cảm ơn Washington, nhấn mạnh "Mỹ đang ủng hộ và sát cánh cùng chúng tôi". Đây được xem là động thái xoa dịu ông Trump, người từng chỉ trích Kiev thiếu lòng biết ơn. Tổng thống Zelensky sau đó cũng nhận định trên Telegram rằng đã có "một số tiến bộ mang tính xây dựng".
Tuy nhiên, "lằn ranh đỏ" từ phía Nga vẫn rất rõ ràng: Moskva yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, trở thành quốc gia trung lập, và cảnh báo không chấp nhận sự hiện diện của vũ khí hạt nhân hay quân đội phương Tây trên lãnh thổ nước láng giềng.


