Đàm phán hòa bình Ukraine chỉ còn vướng "một vấn đề cuối cùng"
Ngày 22/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ có cuộc gặp quan trọng với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Moskva. Động thái này diễn ra ngay sau khi ông Trump tuyên bố một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine đã ở mức "tương đối gần", và phía Mỹ xác nhận đàm phán chỉ còn vướng mắc ở "một vấn đề cuối cùng".

Theo nguồn tin từ Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận về kế hoạch hòa bình với hai nhân vật chủ chốt của phía Mỹ là Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Trump.
Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga vào cuối ngày 21/1, ông Putin xác nhận cuộc gặp này nhằm "tiếp tục đối thoại về giải pháp cho vấn đề Ukraine".
Bên cạnh đó, các nội dung như ý tưởng thành lập "Hội đồng Hòa bình" của ông Trump và vấn đề tài sản bị đóng băng của Nga cũng sẽ được đặt lên bàn đàm phán.
Trước khi bay tới Moskva, ông Steve Witkoff đã có những chia sẻ lạc quan bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ). "Tôi nghĩ chúng ta đã đạt được rất nhiều tiến triển", ông Witkoff khẳng định, đồng thời tiết lộ rằng các cuộc đàm phán hiện chỉ còn tập trung vào "một vấn đề cuối cùng". Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể vấn đề này là gì.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ tin tưởng vào khả năng đạt được thỏa thuận. "Tôi nghĩ có thể nói rằng chúng ta đang ở rất gần," ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh rằng cả hai bên cần phải dừng lại và đi đến thống nhất. Ông cũng đưa ra cảnh báo rằng nếu không đạt được thỏa thuận lúc này, cả hai phía sẽ là "thiếu khôn ngoan".
Mỹ đã tiến hành các cuộc thảo luận riêng rẽ với cả Nga, Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu về nhiều dự thảo hòa bình khác nhau. Tuy nhiên, một thỏa thuận chính thức vẫn chưa được ký kết bất chấp những cam kết liên tục từ phía Washington.
Phía Nga cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đang cố gắng cản trở đàm phán bằng cách đưa ra những điều kiện mà họ biết Moskva sẽ không chấp nhận. Ông Putin nhiều lần khẳng định Nga cởi mở với đàm phán nhưng coi cuộc xung đột này là thời điểm bước ngoặt trong quan hệ với phương Tây.
Trong khi đó, Ukraine và các nước châu Âu giữ quan điểm cứng rắn rằng không thể để Nga đạt được các mục tiêu quân sự, lo ngại điều này sẽ đe dọa an ninh của khối NATO trong tương lai - một cáo buộc mà Moskva luôn bác bỏ.
Tại Davos, Tổng thư ký NATO Mark Rutte bày tỏ sự tin tưởng vào cam kết của Tổng thống Trump đối với Ukraine. "Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều này. Điều chúng ta cần làm là tập trung vào mục tiêu Ukraine", ông Rutte nhấn mạnh.


