Đàm phán Nga-Ukraine tập trung vào đề xuất khu phi quân sự tại Donbass
Ý tưởng về một khu phi quân sự ở miền đông Ukraine, nơi không bên nào được kiểm soát về mặt quân sự, đã được các nhà đàm phán tập trung thảo luận.

Theo RIA Novosti ngày 19/2, New York Times (NYT) dẫn nguồn tin thân cận cho hay, sau hai ngày thảo luận căng thẳng tại Geneva (Thuỵ Sỹ), các đại diện của Ukraine và Nga đã thảo luận về ý tưởng cho một định dạng mới, trong đó tập trung về một khu phi quân sự ở miền đông Ukraine. Các cuộc đàm phán về Ukraine được tổ chức tại Geneva vào ngày 17-18/2.
Theo ấn phẩm, ý tưởng cốt lõi là thiết lập một vùng đệm tại khu vực Donetsk mà không bên nào được kiểm soát về mặt quân sự. Để làm cho đề xuất này hấp dẫn hơn, các nhà đàm phán cũng đã thảo luận về việc tạo ra một khu vực thương mại tự do trong khuôn khổ khu phi quân sự.
Tuy nhiên, giới chuyên gia kinh tế của NYT đưa ra nhận định rằng cơ hội đầu tư sẽ rất hạn chế, khi khu vực này bị kẹp giữa hai đội quân hùng hậu, ngay cả khi có lệnh ngừng bắn.
Đề xuất này được coi là sự hồi sinh của một phần trong “Kế hoạch 28 điểm” mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa ra vào tháng 11/2025.
Đồng thời, trở ngại vẫn là câu hỏi về việc rút quân khỏi tiền tuyến và khu vực phi quân sự có thể này sẽ được quản lý như thế nào. Theo NYT, phía Ukraine kiên quyết từ chối việc rút quân đơn phương. Kiev lo ngại rằng bất kỳ khoảng trống quân sự nào cũng sẽ thúc đẩy Nga thực hiện các cuộc tấn công mới trong tương lai. Ukraine nhấn mạnh vào việc triển khai một đội gìn giữ hòa bình quốc tế trong khu vực.
Về phía Nga, trưởng phái đoàn đàm phán Nga, Vladimir Medinsky, mô tả các cuộc thảo luận là "khó khăn nhưng mang tính chất công việc". Tuy nhiên, tình báo phương Tây cho biết Tổng thống Putin vẫn tin tưởng vào lợi thế trên tiền tuyến và sẵn sàng tiếp tục chiến đấu ít nhất hai năm nữa để kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk.
Phái đoàn Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận nhanh chóng, nhưng đang đối mặt với sự hoài nghi từ cả châu Âu và Washington về việc liệu các bên có thực sự sẵn sàng nhượng bộ hay không.
Các nguồn tin của NYT cho biết, các nhà đàm phán đã thảo luận về việc thành lập một chính quyền dân sự để quản lý lãnh thổ này sau khi cuộc xung đột kết thúc, các nguồn tin của tờ báo cho biết. Theo một trong số họ, nó có thể bao gồm đại diện của cả Nga và Ukraine. Tuy nhiên, nhấn mạnh rằng các bên vẫn còn lâu mới có thỏa thuận.
Mặc dù các bên đã thảo luận về các chi tiết kỹ thuật của khu phi quân sự, nhưng những câu hỏi chính trị nhạy cảm vẫn chưa được giải quyết.


