Đàm phán thương mại Mỹ - Trung tại London: Tìm kiếm đột phá về kiểm soát xuất khẩu trong ngày làm việc thứ hai
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc sẽ nối lại đàm phán thương mại trong ngày thứ hai tại London vào ngày 10/6, với hy vọng đạt được đột phá về vấn đề kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng quan trọng như đất hiếm, vốn đang đe dọa gây cú sốc cho chuỗi cung ứng toàn cầu và làm chậm lại tăng trưởng kinh tế.

Giới đầu tư đang kỳ vọng hai siêu cường có thể cải thiện quan hệ, sau khi những tín hiệu tích cực từ một thỏa thuận thương mại sơ bộ đạt được ở Geneva vào tháng trước đã dần bị lu mờ bởi những hoài nghi mới. Nguyên nhân xuất phát từ việc Washington cáo buộc Bắc Kinh ngăn chặn xuất khẩu các mặt hàng quan trọng đối với nhiều lĩnh vực như ô tô, hàng không vũ trụ, chất bán dẫn và quốc phòng.
Các cuộc đàm phán diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với cả hai nền kinh tế. Dữ liệu hải quan cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong tháng 5 đã giảm mạnh 34,5%, mức giảm sâu nhất kể từ tháng 2 năm 2020, thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát làm đảo lộn thương mại toàn cầu.
Mặc dù tác động đến lạm phát và thị trường việc làm của Mỹ cho đến nay vẫn còn hạn chế, đồng USD vẫn đang chịu áp lực từ các chính sách của Washington.
Hai phái đoàn đã gặp nhau tại dinh thự Lancaster House cổ kính ở thủ đô nước Anh vào ngày 9/6 để thảo luận về những bất đồng xung quanh thỏa thuận Geneva, và dự kiến sẽ tiếp tục làm việc vào sáng 10/6 trước khi hai bên đưa ra thông báo cập nhật.
Phái đoàn Mỹ được dẫn đầu bởi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Trong khi đó, phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Hà Lập Phong đứng đầu.
Sự có mặt của ông Lutnick, người đứng đầu cơ quan giám sát kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, là một minh chứng cho thấy đất hiếm đã trở thành vấn đề trung tâm như thế nào. Trung Quốc hiện giữ vị thế gần như độc quyền đối với nam châm đất hiếm, một thành phần quan trọng trong động cơ xe điện.
Ông Lutnick đã không tham dự các cuộc đàm phán tại Geneva, nơi hai nước đã đạt được thỏa thuận 90 ngày để từng bước gỡ bỏ một số mức thuế quan lên tới ba con số mà họ đã áp đặt lên nhau.
Các chính sách thuế quan đôi khi khó lường của Tổng thống Trump đã gây xáo trộn thị trường toàn cầu, gây ra tình trạng tắc nghẽn và hỗn loạn tại các cảng biển lớn, đồng thời khiến các công ty thiệt hại hàng chục tỷ USD do doanh số sụt giảm và chi phí tăng cao.
Vòng đàm phán thứ hai này diễn ra 4 ngày sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình – đây là cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1.
Sau cuộc gọi, ông Trump cho biết ông Tập đã đồng ý nối lại việc vận chuyển các nam châm và khoáng sản đất hiếm sang Mỹ.
Hãng tin Reuters cũng đưa tin rằng Trung Quốc đã cấp giấy phép xuất khẩu tạm thời cho các nhà cung cấp đất hiếm của 3 nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Mỹ.
Tuy nhiên, căng thẳng vẫn ở mức cao xung quanh vấn đề kiểm soát xuất khẩu, sau khi các nhà máy trên khắp thế giới bắt đầu lo ngại rằng họ sẽ không có đủ nguyên liệu cần thiết để duy trì hoạt động.