Đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran: Thành công hay thất bại?

(Baonghean.vn) - Thứ 4 ngày 1/4, các cuộc đàm phán thảo luận về chương trình hạt nhân tiếp tục được nối lại tại thành phố Lausanne, Thụy Sỹ. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết hiện kết quả của cuộc đàm phán đang rất “rối loạn”.
Thứ 4, chỉ một vài giờ sau khi nhóm họp, cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran đã bị đình chỉ. Trả lời phỏng vấn, đại diện của Nga và Iran cho biết có sự tiến bộ trong các cuộc đàm phán và thậm chí có thể xem đây là khởi đầu cho một thỏa thuân. Trong khi đó, đại diện của Mỹ lại tuyên bố không có bất kỳ vấn đề nào được giải quyết trong các cuộc đàm phán trên. Về phía Pháp, Bộ trưởng Laurent Fabius đã rời khỏi thành phố Lausanne và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào.
Đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Ảnh: AP/Brian Snyder
Đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Ảnh: AP/Brian Snyder
Vào ngày 31/3, các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) cũng nhóm họp để bàn về một thỏa thuân sơ bộ về chương trình hạt nhân của Iran. Được biết, ngày 31/3 là thời hạn chót để các bên cùng đạt được một thỏa thuân sơ bộ nhằm giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân của Iran kéo dài suốt 12 năm qua. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán buộc phải kéo dài sang ngày 4/1.
Bộ trưởng Iran Mohammad Javad Zaif tuyên bố “Có những dấu hiệu tích cực trong các cuộc thảo luận. Chúng tôi quyết định sẽ bắt đầu lại các cuộc đàm phán vào lúc 6 hoặc 7 giờ và chúng tôi hy vọng sẽ kết thúc các cuộc đàm phán vào ngày hôm nay (ngày 1/4)”. Ông Zaif còn khẳng định “Các giải pháp đã được xác định đối với hầu hết các vấn đề”.
Bộ trưởng Nga Sergei Lavrov thậm chí còn lạc quan hơn khi khẳng định với báo Nga: “Có thể nói tương đối chắc chắn rằng chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc đối với các khía cạnh then chốt trong việc giải quyết vấn đề này. Thỏa thuận trên sẽ được hình thành trong vài giờ tới”. Ông Lavrov nhấn mạnh rằng việc thông báo về “thỏa thuận tạm thời sẽ do ông Zarif và bà Federica Mogherini – người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu thực hiện”.
Trái với thái độ lạc quan của Nga và Iran, một nhà ngoại giao Mỹ đảm bảo rằng “tất cả các vấn đề đều chưa được giải quyết”. Một nguồn tin khác cũng cho hay rằng thỏa thuận trên “chưa” được ký kết. Về phần Bộ trưởng Fabius, văn phòng của ông chỉ cho biết ông Fabius quay trở về Paris “để tham gia Hội đồng Bộ trưởng và sẽ trở lại sớm nhất nếu có thể” đồng thời không tiết lộ thêm bất cứ chi tiết nào về cuộc đàm phán.
Chu Thanh – theo Le Monde 1/4

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.