Đàm phán với Mỹ bế tắc, Triều Tiên sẵn sàng phóng tên lửa mới từ tàu ngầm

Theo Thành Đạt (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Triều Tiên dường như chuẩn bị sẵn sàng cho một vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm trong bối cảnh đàm phán hạt nhân với Mỹ vẫn gặp bế tắc.
 
 
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: Reuters
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: Reuters

Báo Chosun (Hàn Quốc) ngày 14/6 dẫn thông tin từ 38 North, trang mạng thuộc Đại học Johns Hopkins chuyên theo dõi thông tin về Triều Tiên, cho biết Bình Nhưỡng dường như sẵn sàng thử nghiệm một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới tại xưởng đóng tàu Sinpo của nước này.

“Hình ảnh vệ tinh thương mại gần đây chụp xưởng đóng tàu Sinpo của Triều Tiên cho thấy tiếp tục hoạt động chế tạo tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm”, 38 North cho biết.

Theo 38 North, những thay đổi đã được thực hiện đối với khu vực bảo vệ tàu, bao gồm việc lắp đặt 12 cần cẩu dọc theo cầu cảng trong khoảng thời gian từ ngày 11/4 - 5/5.

“Những cần cẩu này sẽ hỗ trợ việc tháo dỡ vật tư và thiết bị hạng nhẹ xuống hầm tàu ngầm và đưa lên sà lan phóng”, 38 North cho biết thêm.

Các công nhân được cho là đã di chuyển một tàu ngầm có tải trọng 2.000 tấn tới một vị trí khác khi họ lắp đặt các cần cẩu tại xưởng đóng tàu.

“Họ di chuyển tàu ngầm và thiết lập ụ nổi cho một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm ở cùng một chỗ. Điều này có nghĩa họ đang chuẩn bị cho một hoạt động quan trọng”, một sĩ quan quân sự bình luận.

“Triều Tiên đã cố ý tiết lộ sơ đồ của các mẫu tên lửa đạn đạo mới, bao gồm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Pukguksong-3. Xét đến những diễn biến gần đây, Triều Tiên có lẽ đang tìm cách gây sức ép với Mỹ”, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Hàn Quốc Shin Jong-woo nhận định.

Không dỡ bỏ trừng phạt

“Tất cả mọi người đều tìm cách vi phạm các lệnh trừng phạt, tuy nhiên các lệnh trừng phạt đang gây thiệt hại cho họ (Triều Tiên)”, Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News hôm 14/6 khi được hỏi về cáo buộc cho rằng Triều Tiên đã vi phạm các lệnh trừng phạt thông qua các hoạt động vận chuyển trên biển.

Tổng thống Trump khẳng định các biện pháp trừng phạt Triều Tiên vẫn có hiệu lực.

“Chúng tôi không bao giờ dỡ bỏ trừng phạt”, ông Trump nói.

Theo ông chủ Nhà Trắng, Mỹ đang có “mối quan hệ tốt đẹp” với Triều Tiên, không giống trước đây khi Bình Nhưỡng vẫn còn thử nghiệm tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân có khả năng tấn công Mỹ.

“Bạn không còn thấy những điều đó (các vụ thử). Chúng tôi đang ở vị thế khác trước rất nhiều. Tôi không vội vàng”, ông Trump cho biết.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Trump cũng nói rằng ông không vội đạt được một thỏa thuận với Triều Tiên. Trong khi đó, các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng vẫn đang rơi vào bế tắc kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai hồi cuối tháng 2.

Nguyên nhân khiến cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un không đạt kết quả như mong muốn được cho là vì sự khác biệt trong lập trường của hai bên về việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt từ phía Mỹ.

Tổng thống Trump ngày 11/6 cho biết ông đã nhận được một bức thư “đẹp và nồng ấm” từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời bày tỏ sự lạc quan về tương lai của các thỏa thuận Mỹ - Triều.

“Lẽ ra tôi có thể dễ dàng đạt được một thỏa thuận, nhưng tôi muốn một thỏa thuận có ý nghĩa. Lẽ ra tôi có thể rời đi cùng một thỏa thuận với Triều Tiên”, ông Trump cho biết.

“Tôi không vội. Họ không thử hạt nhân nữa. Họ cũng không thử bất kỳ thứ gì nữa. Họ chỉ phóng một số tên lửa tầm ngắn cũng như những người khác đã làm”, Tổng thống Mỹ nói thêm.

 

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.