#dân chủ cơ sở

15 kết quả

Trao quyền làm chủ cho người dân

Trao quyền làm chủ cho người dân

(Baonghean.vn) - Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023.  Đây là căn cứ pháp lý quan trọng nhằm tiếp tục phát dân chủ ở cơ sở tốt hơn, thực chất và hiệu quả hơn; góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An lấy ý kiến góp ý về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An lấy ý kiến góp ý về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

(Baonghean.vn) - Khảo sát và lấy ý kiến góp ý về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận ý kiến đề xuất đưa hành vi áp đặt quá mức về học tập, về lựa chọn nghề nghiệp đối với con từ phía phụ huynh là hành vi bạo lực gia đình.
Ảnh: Thanh Quỳnh

Sự hài lòng của người dân là gốc rễ trong công tác dân vận

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị Tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, để làm tốt công tác dân vận và trở thành người cán bộ dân vận giỏi đòi hỏi sự kiên trì, linh hoạt trong quá trình vận động quần chúng, với sự hài lòng của nhân dân là gốc, là tiêu chí đánh giá quan trọng nhất trong mọi tiêu chí.
lãnh đạo tỉnh kiểm tra bữa ăn công nhân

Phối hợp tốt nhất để đảm bảo quyền và lợi ích người lao động

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động Nghệ An sẽ phối hợp xây dựng quy chế dài hạn, hằng năm bổ sung các hạng mục phối hợp để bao trùm hết các lĩnh vực của các ngành nhằm giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân viên chức, người lao động.
Kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ tại Đô Lương

Tích cực đối thoại để nắm bắt và giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân

(Baonghean.vn) -Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về quy chế dân chủ cơ sở, ngày 28/12, đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An làm Trưởng đoàn về kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ tại Đô Lương. Cùng đi với đoàn có đại diện huyện Đô Lương.
Đề cao tính hiệu quả, thực chất

Đề cao tính hiệu quả, thực chất

(Baonghean) - Thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ cở (QCDCCS), quyền làm chủ của nhân dân, người lao động tiếp tục được nâng lên rõ rệt. Tạo điều kiện cho cán bộ gần dân, biết tôn trọng và tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiệu quả trong công việc. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục.