Dân lo lắng khi xã có 50% số người chết là do ung thư

(Baonghean) - Người dân xã Diễn Phong (Diễn Châu) đang thực sự hoang mang, lo lắng vì căn bệnh quái ác này, bởi chỉ 3 tháng đầu năm 2017, ở địa phương này, số người chết vì ung thư chiếm tỷ lệ lên đến 50%.

Đến nay, đã 3 năm sau khi anh C.V.D ở xóm Dương Tiên, xã Diễn Phong (Diễn Châu) qua đời nhưng người thân và hàng xóm vẫn không quên được hình ảnh anh vật vã, đau đớn trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, căn bệnh ung thư gan của anh D. được phát hiện sau một lần đau bụng quằn quại, vào bệnh viện khám. 

Anh Quang - em trai của anh D. nhớ lại, chỉ khi biết mình không còn sống được bao lâu, anh ấy mới tiết lộ là mình bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. 

Phẫu thuật loại bỏ khối u cho bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: P.V
Phẫu thuật loại bỏ khối u cho bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: P.V

Đã bước sang giai đoạn 3 của căn bệnh ung thư cổ tử cung, tình hình sức khỏe ngày càng xấu nhưng với bệnh nhân Thảo ở xóm Tây Hồ, xã Diễn Phong, điều lo lắng nhất của bà lúc này không phải là nỗi đau về thể xác mà đó là những lo lắng về tiền bạc.

Phát hiện bệnh từ năm 2010, 7 năm qua, để điều trị bệnh, bà và người nhà đã ra Bệnh viện K Hà Nội không biết bao nhiêu lần. Mỗi đợt đi điều trị như vậy, chi phí lên tới hàng triệu đồng. Việc điều trị quá tốn kém nên cực chẳng đã, không ít lần bà đã muốn buông xuôi. 

Theo thống kê của UBND xã Diễn Phong, năm 2015, toàn xã có 30 người qua đời thì có đến 4 người chết vì ung thư; năm 2016 số người chết là 31 nhưng con số tử vong vì ung thư tăng lên 9 người; 3 tháng đầu năm 2017, toàn xã có 8 người chết thì đã có tới 4 người là bệnh nhân ung thư (chiếm tỷ lệ 50%). Số người chết chủ yếu trong độ tuổi khoảng 50 - 70 tuổi. Chưa hết, số người đang điều trị ung thư giai đoạn cuối cũng lên tới gần 10 người.

Liên tiếp phải “tiễn kẻ đầu xanh”, ông Trần Ngọc Thành (70 tuổi) ở xóm Nha Nghi không khỏi sợ hãi: “Sinh ra và lớn lên ở xã này, chưa bao giờ tôi thấy người chết vì ung thư nhiều như thế”. Từ thực tế đó, không ít người dân bày tỏ lo lắng, băn khoăn không biết nguyên nhân do đâu?

Sau cánh đồng ngô xanh tốt là xóm Nha Nghi - 1 trong 2 xóm có số người chết vì ung thư cao nhất xã Diễn Phong. Ảnh: C.N
Sau cánh đồng ngô xanh tốt là xóm Nha Nghi - 1 trong 2 xóm có số người chết vì ung thư cao nhất xã Diễn Phong. Ảnh: C.N

Tìm hiểu được biết, xã Diễn Phong có 7 xóm nhưng chỉ có 2 xóm bị ung thư nhiều, đó là xóm Nha Nghi và xóm Dương Tiên. Đây là 2 xóm nằm sát cánh đồng sản xuất của người dân. Cụ thể như ở xóm Dương Tiên, từ trước Tết đến nay đã có 2 người chết vì ung thư.

Đó là trường hợp của ông Phạm Hùng hơn 75 tuổi, anh Phạm Thành (53 tuổi), cả 2 người đều chết vì ung thư phổi. Ngoài ra còn trường hợp của bà Nguyễn Thị Năm cũng bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối; ông Tính, ông Chất là hàng xóm sát nhà nhau và cùng bị ung thư dạ dày... Anh Lê Cảnh Hoa ở xóm Dương Tiên bàng hoàng: “Mỗi lần về quê lại thấy mọi người nói ông này, bà kia bị ung thư giai đoạn cuối. Mong sao cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân”.

Nông dân Diễn Phong áp dụng phương pháp phủ nilon khi trồng lạc xuân. Đây phương pháp trỉa lại phủ nilon cần ít công chăm sóc nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, với phương pháp này, trước khi trỉa người dân phải phun thuốc diệt cỏ - một trong những lý do khiến nhiều người lo lắng về ô nhiễm nguồn nước ngầm. Ảnh Internet.
Nông dân Diễn Phong đã sử dụng nhiều thuốc diệt cỏ khi trồng lạc. Ảnh: Internet.

Đáng chú ý, ở xã Diễn Phong chưa có nguồn nước sạch từ nhà máy dẫn về, lâu nay, hầu hết các hộ dân đã xây bể nước mưa để tích trữ nước nhưng chủ yếu chỉ dùng để nấu ăn, còn việc rửa, sơ chế nguyên liệu, tắm giặt vẫn dùng nước từ giếng khơi hoặc giếng khoan. Chính vì thế, điều mong mỏi của người dân nơi đây là sớm được dùng nước sạch, hợp vệ sinh. Chính vì bệnh ung thư chủ yếu xảy ra đối với người dân 2 xóm sát cánh đồng nên nhiều người dân nghi ngờ rằng có khả năng nguồn nước bị ô nhiễm, nhất là từ khi bà con sử dụng thuốc diệt cỏ phun xuống ruộng thì bệnh ung thư lại càng xuất hiện nhiều.

Ông Nguyễn Xuân Phương - Bí thư Đảng ủy xã Diễn Phong cho biết: “Hiện nay xã đang tiến hành lập tờ trình xin ngân sách hỗ trợ nguồn vốn để xây dựng hệ thống nước sạch và mong rằng sớm được phê duyệt, chứ nếu cứ như thế này thì người dân không còn tâm trí đâu để làm ăn, phát triển kinh tế”.

Về phía trạm y tế, xã đang đề nghị trạm rà soát, làm báo cáo chi tiết để phản ánh tình trạng bệnh ung thư đến trung tâm y tế huyện. Hy vọng trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, khảo sát và đưa ra kết luận để giải tỏa lo lắng cho người dân một cách sớm nhất có thể.

Cảnh Nam

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.