Đan Mạch và Thụy Điển triển khai tiêm kích F-35, Gripen tham gia sứ mệnh Arctic Sentry

Thành Vinh14/02/2026 17:29

Copenhagen điều động 4 máy bay F-35 trong khi Stockholm cử phi đội JAS 39 Gripen cùng binh lính mặt đất tham gia tuần tra nhằm tăng cường hiện diện tại vùng Bắc Cực.

Đan Mạch và Thụy Điển vừa xác nhận việc triển khai các biên đội máy bay chiến đấu hiện đại nhất để tham gia sứ mệnh Arctic Sentry (Cảnh giới Bắc Cực) của NATO. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia Bắc Âu đang nỗ lực củng cố năng lực phòng thủ và khẳng định sự hiện diện tại khu vực chiến lược này.

Đan Mạch điều động tiêm kích tàng hình F-35

Phát biểu trước thềm Hội nghị An ninh Munich vào ngày 13/2, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết Copenhagen sẽ triển khai 4 máy bay chiến đấu F-35 tham gia sứ mệnh Arctic Sentry. Đây là dòng tiêm kích thế hệ thứ năm do Mỹ sản xuất, đóng vai trò chủ chốt trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng không quân của quốc gia này.

Máy bay chiến đấu F-35 của Không quân Đan Mạch tham gia sứ mệnh Arctic Sentry của NATO
Máy bay chiến đấu F-35 của Không quân Đan Mạch.

Ông Poulsen nhấn mạnh rằng sự hiện diện của các máy bay F-35 sẽ trực tiếp “tăng cường sự hiện diện tổng thể trong khu vực”. Việc sử dụng công nghệ tàng hình và hệ thống cảm biến tiên tiến của F-35 được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng giám sát và sẵn sàng chiến đấu của liên minh tại các vùng biển phía Bắc.

Thụy Điển đóng góp phi đội Gripen và lực lượng mặt đất

Cùng thời điểm, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cũng xác nhận sự tham gia của quốc gia này vào sứ mệnh. Theo đó, Stockholm sẽ đóng góp các máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen để tuần tra trong khu vực xung quanh Iceland và Greenland. Đây là một phần trong cam kết của Thụy Điển đối với các hoạt động chung của NATO.

Bên cạnh lực lượng không quân, quân đội Thụy Điển thông báo sẽ triển khai thêm một số lượng binh lính mặt đất không xác định đến hòn đảo này. Sự kết hợp giữa sức mạnh không quân từ tiêm kích Gripen và lực lượng bộ binh nhằm đảm bảo khả năng tác chiến đa môi trường tại địa hình khắc nghiệt của Bắc Cực.

Bối cảnh địa chính trị tại Greenland

Hoạt động quân sự của các nước thành viên NATO diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến các tranh cãi ngoại giao về chủ quyền và an ninh tại Greenland. Lãnh thổ tự trị này của Đan Mạch, với dân số khoảng 55.000 người, đã trở thành tâm điểm chú ý sau những đề xuất về việc thay đổi quyền kiểm soát nhằm phục vụ lợi ích an ninh quốc gia từ phía Mỹ.

Mặc dù các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã bác bỏ các yêu cầu thay đổi hiện trạng và khẳng định Greenland thuộc về người dân địa phương, những báo cáo gần đây cho thấy một "khuôn khổ cho một thỏa thuận trong tương lai" đang được hình thành. Theo đó, Washington có thể sẽ kiểm soát một phần khu vực bằng cách chỉ định chúng là các căn cứ quân sự có chủ quyền để đảm bảo an ninh cho toàn khối.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Đan Mạch và Thụy Điển triển khai tiêm kích F-35, Gripen tham gia sứ mệnh Arctic Sentry
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO