Đàn ông hói đầu có khả năng lãnh đạo nổi trội

Đàn ông hói đầu được đánh giá là mạnh mẽ hơn và có khả năng lãnh đạo tốt hơn những người đàn ông khác.
Khoa học chứng minh: Hói đầu chưa chắc đã là nhược điểm, đàn ông hói đầu có khả năng lãnh đạo nổi trội!

Bạn nghĩ gì khi sở hữu một cái đầu hói? Hỏi 10 người, có lẽ hết 9 người là không thích, đơn giản vì xét về mặt thẩm mỹ, một cái đầu nhiều tóc lúc nào cũng hơn. Ngoài ra, đầu hói tạo cảm giác già trước tuổi, và thế là đủ để con người ta phải tìm mọi cách giải quyết điều đó.

Tuy nhiên, trong một nghiên cứu được đăng trên Daily Mail, các chuyên gia đã rút được kết luận là những người đàn ông bị hói được cho là những người nổi trội hơn, trông thể thao hơn và lãnh đạo tốt hơn.

Tác giả nghiên cứu, giảng viên Albert E. Mannes tại trường quản trị kinh doanh Wharton School thuộc Đại học Pennsylvania - tình cờ cũng là một người hói đầu - đã thực hiện nghiên cứu trên 59 ứng viên vào năm 2012. 

Nghiên cứu đánh giá phản ứng của ứng viên khi được cho xem ảnh đàn ông có đầu hói. Mỗi bức ảnh sẽ xuất hiện hai lần, một lần là phiên bản có tóc và một lần là phiên bản hói. Các ứng viên cho biết họ cảm thấy những người đàn ông hói nam tính, to cao và khỏe mạnh hơn. 

Nhà kinh doanh công nghệ Seth Godin - người từng là phó chủ tịch marketing tại Yahoo - cũng đồng tình với kết quả này khi trả lời phỏng vấn báo Wall Street Journal. Đàn ông hói không chỉ thành công mà còn thông minh hơn bình thường - đây là kết quả của một nghiên cứu quy mô lớn được thực hiện bởi nhà tâm lí học Ronald Henss thuộc đại học Saarland với hơn 20.000 ứng viên.

Nhà kinh doanh công nghệ Seth Godin - người từng là phó chủ tịch marketing tại Yahoo - cũng đồng tình với kết quả này khi trả lời phỏng vấn báo Wall Street Journal.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.