Đàn ông lưu ý 6 dấu hiệu vợ đã chán chồng

Nếu có các dấu hiệu sau, các anh chồng nên "tỉnh lại" và nghe những gì cô ấy nói, trước khi quá muộn.

Thực tế là rất nhiều đàn ông không quan tâm đến sự hài lòng của bạn đời trong cuộc sống, Sharon Gilchrest O’Neill, chuyên gia về trị liệu hôn nhân và gia đình, tác giả cuốn A Short Guide to a Happy Marriage: The Essentials for Long-Lasting Togetherness, nhận định trên The Huffington Post.

"Nhiều đàn ông không nhận ra thời điểm vợ họ đã muốn buông bỏ hôn nhân", bà nói. Một số người vợ lặng lẽ quan sát xem bạn đời có quan tâm và nhận ra không.

Gilchrest O’Neill và các chuyên gia tâm lý khác đã chia sẻ một số dấu hiệu rõ ràng cho thấy các bà vợ đã cân nhắc lại hôn nhân của mình:

Ảnh: themarriageandfamilyclinic.com.
Ảnh: themarriageandfamilyclinic.com.

1. Cô ấy dường như thay đổi "chỉ sau một đêm". 

Khi cố gắng cải thiện cuộc hôn nhân, cô ấy có thể đã đưa ra rất nhiều lời đề nghị nhưng đều bị chồng lờ đi. Trong hầu hết trường hợp, người vợ đã đi tới giai đoạn quyết định quay lưng lại hôn nhân do thất vọng và vỡ mộng vì chồng.

2. "Em không muốn nói về chuyện đó nữa", trở thành điệp khúc

Khi vợ bạn không còn muốn hoặc không sẵn sàng để có cuộc thảo luận nghiêm túc về tình trạng hôn nhân của hai người, nó có thể là chỉ báo rằng cô ấy đã đến điểm tới hạn, nhà tâm lý hôn nhân R. Scott Gornto ở Texas cho biết.

"Khi người ta còn năng lượng để tranh cãi và thảo luận, thậm chí cả xung đột về các vấn đề, hôn nhân vẫn còn sống. Ngược lại là khi cô ấy buông xuôi". 

3. Vợ chồng bạn hầu như không chạm vào nhau nữa

Khi còn yêu, bạn cảm thấy thoải mái khi đụng chạm vào người ấy, nắm tay nhau khi dạo phố. Những đụng chạm đó giúp giải phóng oxytocin, hoóc môn giúp chúng ta thấy có sự gắn kết yêu thương. Việc thiếu các tiếp xúc cơ thể - cả trong và ngoài phòng ngủ - cho thấy có điều gì đó thất bại trong hôn nhân của bạn. 

Nếu chuyện này xảy ra, hãy trò chuyện cởi mở với vợ để hiểu điều cô ấy đang cảm thấy. Đừng ép cô ấy phải đụng chạm đến bạn nhiều hơn, mà có thể gây tác dụng ngược. 

4. Vợ chồng bạn như hai cá thể song song

Nếu vợ bạn chọn cách vui vẻ với bạn bè và các sở thích của mình thay vì dành thời gian cho chồng, hãy nói với cô ấy bạn cảm thấy bị tổn thương thế nào, Gilchrest O’Neill nói. 

5. Tất cả những điều hai bạn trò chuyện là về con và việc nhà

Nếu trận bóng của con trai là thứ duy nhất hai bạn trò chuyện khi ở một mình bên nhau, đã đến lúc phải thắt lại mối quan hệ của vợ chồng bạn, bên ngoài lũ trẻ. 

6. Cô ấy có những nhận xét ác ý về chi tiêu của bạn

Khi bạn quan tâm đến ai, bạn sẽ cẩn trọng ngôn từ của mình. Nếu trước đây cô ấy nhỏ nhẹ và tốt bụng với bạn, mà giờ đây thi thoảng lại lôi các lỗi lầm của bạn ra chì chiết, hoặc nhận xét ác ý về các chi tiêu của bạn, có thể cô ấy đã không còn bận tâm với việc phải làm hài lòng bạn nữa. Hôn nhân của bạn đang có vấn đề. 

Theo VNE

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.