#dân tộc thiểu số

141 kết quả

Nghệ An triển khai cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Nghệ An triển khai cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

(Baonghean.vn) - Cơ chế, chính sách đặc thù thí điểm phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 111/2024/QH 15. Nghệ An sẽ chọn 2 huyện để thí điểm. Việc phân cấp cũng sẽ giúp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Người Đan Lai đi xuất khẩu lao động

Người Đan Lai đi xuất khẩu lao động

(Baonghean.vn) - Trước đây đã nhiều lần chúng tôi đến thăm đồng bào Đan Lai để tặng quà hỗ trợ bà con vơi bớt đói nghèo. Lần này, chúng tôi lại về với đồng bào, nhưng để nghe chuyện vui về những người con Đan Lai đầu tiên mạnh dạn xuất khẩu lao động, quyết tâm thoát khỏi đói nghèo.

Trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tại Thanh Hóa

Trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tại Thanh Hóa

(Baonghean.vn) - Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An vừa tổ chức đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Thanh Hóa.

Xóa mù

Nghệ An xây dựng nhiều chính sách cho công tác xóa mù chữ

(Baonghean.vn) - Tạo cơ hội cho người mù chữ được đi học, được biết chữ là những nỗ lực thầm lặng trong công tác xóa mù chữ ở Việt Nam trong những năm qua. Từ đó cũng đã mở ra nhiều cánh cửa để người dân được tiếp thu kiến thức, nâng cao dân trí và phát triển nghề nghiệp.

Tham dự Hội thảo có đại diện Sở Tư pháp; Sở Lao động thương binh và xã hội; Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện Đô Lương, Thanh Chương cùng sự có mặt của các đơn vị liên quan đến dự án. Bên cạnh đó còn có các chuyên gia pháp luật và luật sư trên địa bàn. Ảnh: An Quỳnh.

Nâng cao nhận thức về chống xâm hại tình dục trẻ em

(Baonghean.vn) - Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ năm 2015 đến năm 2022,trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An có 128 trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục được báo cáo. Số liệu cho thấy, tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục và cần nhu cầu bảo vệ rất cao.

Bà mế Nghệ An sở hữu một phòng trưng bày cổ vật đặc biệt

Bà mế Nghệ An sở hữu một phòng trưng bày cổ vật đặc biệt

(Baonghean.vn) - Là một thợ dệt thổ cẩm có tiếng lại có điều kiện đi đến nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, từ hàng chục năm nay, bà Sầm Thị Bích ở xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã biến căn nhà của mình thành không gian trưng bày vật dụng truyền thống của các dân tộc thiểu số.

Nhiều vướng mắc trong giải ngân đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia

Nhiều vướng mắc trong giải ngân đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tiến độ giải ngân đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh  vẫn chậm. Nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân, hoặc giải ngân thấp hoặc không đạt cam kết. Để đẩy nhanh tiến độ, địa phương cần được hỗ trợ gỡ các vướng mắc.

Ban Dân tộc kiểm tra Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc kiểm tra Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Baonghean.vn) - Trong 3 ngày (từ 31/1-2/2), đoàn công tác Ban Dân tộc đi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi  và một số chính sách liên quan đến đồng bào DTTS tại các huyện miền núi Nghệ An.