"Dân vận khéo, kéo phong trào” ở vùng quê kiểu mẫu
Không trông chờ hay ỷ lại vào nguồn lực Nhà nước, xóm 5 Nghi Văn (xã Văn Kiều) đã chọn những cách làm sáng tạo để phát huy nội lực, xây dựng nông thôn mới. Trong đó cán bộ gương mẫu đi trước, người dân chung tay góp sức, con em phương xa hướng về quê hương...

Gia Huy / Kỹ thuật: Hồng Toại • 07/12/2025
---------------o0o---------------
Không trông chờ hay ỷ lại vào nguồn lực Nhà nước, xóm 5 Nghi Văn (xã Văn Kiều) đã chọn những cách làm sáng tạo để phát huy nội lực, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, cán bộ gương mẫu đi trước, người dân chung tay góp sức, con em phương xa hướng về quê hương. Từng công trình, từng tuyến đường được gây dựng bằng sự đồng thuận và chủ động của cộng đồng, tạo nên diện mạo mới mẻ, giúp xóm thuần nông trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thôn xóm thông minh và là hình mẫu về phát huy dân chủ ở cơ sở.

Về xóm 5 Nghi Văn vào những ngày cuối năm, điều đầu tiên dễ cảm nhận chính là sự đổi thay mạnh mẽ hiện hữu ở từng góc xóm. Đường bê tông thẳng tắp, nhà văn hóa mới hiện đại, sân khấu ngoài trời quy mô, sân bóng chuyền, bóng đá rộng rãi, đường hoa, đường cây, đường cờ gắn bóng điện chiếu sáng kéo dài đến từng lối ngõ, hệ thống camera giám sát đảm bảo an ninh… Mọi thiết chế đều sáng - xanh - sạch - đẹp, tạo nên diện mạo của một xóm nông thôn mới kiểu mẫu đang chuyển mình mạnh mẽ.


Đưa chúng tôi tham quan quanh xóm, Bí thư Chi bộ xóm 5 - ông Lương Ngọc Ân- người có gần 30 năm gắn bó với công tác thôn, xóm, cười hiền khi được hỏi “bí quyết” của phong trào dân vận khéo nơi đây: “Tất cả gói gọn trong mấy chữ: đoàn kết - dân chủ - nêu gương”, “đã nói thì làm, đã làm phải có kết quả”. “Làm dân vận ở thôn, xóm phải mềm dẻo, chân tình, chứ không thể áp đặt hay cứng nhắc”- ông Ân bày tỏ.


Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, Chi bộ xóm 5 luôn xác định rõ: Nhân dân là chủ thể, hệ thống chính trị là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện. Trong đó, cán bộ, đảng viên phải là lực lượng tiên phong. “Muốn nói dân nghe, muốn làm dân tin thì chính cán bộ phải đi trước, làm trước”- Bí thư Chi bộ Lương Ngọc Ân nhấn mạnh.


Sự nêu gương ấy được thể hiện rõ nhất ở những thời điểm quyết định của phong trào xây dựng nông thôn mới. Và nữ xóm trưởng Nguyễn Thị Huệ - người được người dân gọi thân mật là “bà Huệ năng động” - chính là minh chứng điển hình. Khi xóm 5 mới sáp nhập (từ 2 xóm 5A và 5B, với 174 hộ, 618 nhân khẩu), cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, xóm đặt mục tiêu phải xây nhà văn hóa mới, song nguồn lực vô cùng hạn chế.

Thời điểm ấy, để tháo gỡ khó khăn bước đầu, chính xóm trưởng Nguyễn Thị Huệ đã tự ứng trước 47 triệu đồng từ tiền nhà để mua gạch lát sân nhà văn hóa. Nghĩa cử ấy đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ: Gia đình cán bộ, đảng viên gương mẫu đóng góp trước, cuối cùng toàn dân đồng loạt hưởng ứng.
Xóm còn thành lập 1 tổ vận động gồm 5 thành viên gồm: Bí thư chi bộ, xóm trưởng, xóm phó, chi hội trưởng hội phụ nữ và 1 người đại diện cho nhân dân đi các tỉnh có con em xa quê thành đạt để vận động chung sức. Chỉ trong thời gian ngắn, sân nhà văn hóa được hoàn thiện sạch đẹp.
.jpg)

Ông Đặng Trọng Viễn - Trưởng ban công tác Mặt trận xóm 5 kể lại: “Địa điểm xây nhà văn hóa trước đây là vùng trũng, thấp hơn mặt đường gần 1m. Để có mặt bằng, chúng tôi phải huy động rất nhiều nguồn lực xã hội hóa, đặc biệt là sự ủng hộ của con em xa quê giúp đổ đất, nâng nền. Công trình hoàn thành là nỗ lực của cả cộng đồng”.
Nhờ tinh thần dân vận khéo, đến cả những chi tiết nhỏ nhất trong nhà văn hóa như bàn ghế, bục phát biểu, tủ tài liệu, ảnh các thế hệ cán bộ xóm… cũng đều do các mạnh thường quân hỗ trợ.

Các tổ chức đoàn thể trong xóm cũng thi đua đảm nhận những phần việc thiết thực. Hội Nông dân vận động hội viên tặng cây xanh trồng quanh nhà văn hóa, hộ nào tặng cây thì đích thân chi hội trưởng tự bỏ kinh phí in một tấm biển đề tên gia đình gắn lên cây, cứ thế các hộ theo nhau tặng hàng trăm cây, hoa xung quanh nhà văn hóa.
Hội Cựu chiến binh hỗ trợ xây dựng “đường cờ” gắn điện sáng gần 6 km và chung tay lát gạch sân khấu ngoài trời gần 50 triệu đồng (kinh phí do mạnh thường quân là con em trong xóm ủng hộ).
Ban công tác Mặt trận kêu gọi nguồn lực xã hội hóa làm sân bóng hơn 13 triệu đồng. 10 tổ liên gia luân phiên quét dọn nhà văn hóa và chăm sóc cây xanh, giúp khuôn viên luôn sạch đẹp.

Theo Xóm trưởng Nguyễn Thị Huệ, để giữ vững niềm tin của nhân dân, mọi khoản thu - chi đều phải công khai, minh bạch. “Tiền dân đóng góp là mồ hôi, công sức của họ. Làm gì cũng phải rõ ràng, không để thất thoát dù chỉ một đồng”, bà nói. Khi người dân thấy cán bộ liêm chính, tận tâm và luôn gương mẫu, thì tự khắc họ sẽ sẵn sàng chung sức xây dựng quê hương.
Kết quả là từ sau sáp nhập năm 2019 đến nay, xóm 5 đã huy động thành công hàng loạt nguồn lực xã hội hóa để xây dựng: Nhà văn hóa rộng 179m², tổng giá trị 600 triệu đồng; Khuôn viên nhà văn hóa, bờ bao, giếng nước, mương thoát nước, sân vận động và các công trình phụ trợ khác, tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng.
Bên cạnh đó lắp đặt hệ thống đường cờ, đường điện, mở rộng nền đường 8m, xây dựng mương thoát nước các tuyến đường giao thông trong xóm, lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời và thiết chế văn hóa khác với tổng trị giá trên 400 triệu đồng.

Hiện nay, 100% đường trục xóm và ngõ xóm (6,5 km) đã được bê tông hóa; tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm đạt 100%. Năm 2025, xóm tiếp tục phấn đấu làm cổng chào, nâng cấp nghĩa trang, đổ bê tông thêm 253 m đường… Tổng xây dựng các công trình trên gần 1,5 tỷ đồng, trong đó UBND xã hỗ trợ 400 triệu đồng còn lại 1,1 tỷ đồng do nhân dân đóng góp và nguồn xã hội hóa.
Ông Nguyễn Văn Đạo, 70 tuổi, 45 năm tuổi Đảng, chia sẻ: “Cán bộ nhiệt tình, dân ủng hộ thì việc gì cũng thành. Có chủ trương đúng, có dân vận khéo thì dân mới tin, mới làm. Ngày trước vất vả lắm, giờ nhìn quê hương đổi thay, chúng tôi rất tự hào”.

Thành công của xóm 5 Nghi Văn (xã Văn Kiều) cho thấy: Dân vận khéo không chỉ là tuyên truyền miệng, mà quan trọng hơn là hành động nêu gương, sự minh bạch và sự nhất quán giữa lời nói – việc làm của cán bộ. Khi dân tin, dân hiểu, dân tự nguyện đóng góp, thì mọi chủ trương đều đi vào cuộc sống một cách nhẹ nhàng, hiệu quả.

Không chỉ đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, xóm 5 Nghi Văn còn là đơn vị đầu tiên của xã Văn Kiều được chọn xây dựng mô hình thôn xóm thông minh – nền tảng của nông thôn số.

Đối với một xóm thuần nông, bước vào môi trường công nghệ số không phải là điều dễ dàng. Nhưng cán bộ xóm đã tiên phong sử dụng Zalo, mạng xã hội để điều hành công việc, gửi thông báo, tuyên truyền chủ trương chính sách. Nhà văn hóa xóm cũng được trang bị máy chiếu hiện đại phục vụ sinh hoạt cộng đồng; 8 mắt camera được lắp đặt ở những điểm trọng yếu, khu vực công cộng giúp cán bộ xóm giám sát, bảo đảm an ninh, trật tự.
Ngay trước cửa nhà văn hóa, một bảng tin cơ sở dữ liệu số được lắp đặt thay thế cho bảng tin truyền thống. Các nội dung thông tin về chi bộ, ban quản lý xóm và các hội đoàn thể… đều được gắn mã QR. Chỉ cần đưa điện thoại lên quét, người dân đã có thể cập nhật thông tin nhanh chóng.
Ông Nguyễn Văn Hà- Chi hội trưởng Hội CCB xóm hồ hởi: “Từ khi có bảng cơ sở dữ liệu số, cần thông tin chúng tôi chỉ cần quét một lần là biết ngay. Dù lớn tuổi nhưng cán bộ xóm hướng dẫn tận tình nên chúng tôi dùng điện thoại khá thuận tiện”.

Xóm cũng thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn người dân sử dụng smartphone, thanh toán không tiền mặt, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Ý thức bảo vệ môi trường được nâng cao: Các hộ chăn nuôi xây dựng hệ thống xử lý nước thải; xóm có 2 hố rác công cộng phân loại rác mềm – rác cứng; xe thu gom về định kỳ hai tuần một lần.

Cùng với xây dựng thiết chế văn hóa – hạ tầng – môi trường, cấp ủy, chi bộ và ban quản lý xóm 5 đặc biệt quan tâm phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
.png)
Ngoài việc khai thác hiệu quả quỹ đất và lao động cho sản xuất nông nghiệp, xóm khuyến khích người dân xây dựng vườn mẫu, phát triển gia trại, trang trại, đặc biệt là chăn nuôi gà, bồ câu.
Nhiều hộ đã tận dụng mạng xã hội để quảng bá, tìm thị trường tiêu thụ. Điển hình như mô hình nuôi 500 cặp bồ câu trên quy mô diện tích 120m2 của anh Đào Văn Đồng, giá bán 70.000 đồng/cặp. Nhờ quảng bá qua Facebook và Zalo, chỉ trong thời gian ngắn, anh đã bán được hơn 1.000 cặp, cho thu nhập ổn định.
Bên cạnh đó, xuất khẩu lao động cũng được xác định là “mũi nhọn” kinh tế để giảm nghèo bền vững. Hiện toàn xóm có 40–50 lao động đi làm việc ở nước ngoài và đi làm ăn xa gửi nguồn thu nhập ổn định về quê, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong xóm xuống còn 2 hộ và 5 hộ cận nghèo.
Với những đóng góp nổi bật, xóm 5 liên tục được cấp ủy chính quyền ghi nhận; Năm 2023 xóm được công nhận Làng văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh, được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; năm 2024 được công nhận thôn, xóm thông minh và năm 2025, xóm 5 tiếp tục ghi dấu mốc tự hào khi vinh dự được ban chỉ đạo cấp tỉnh tuyên dương điển hình dân vận khéo và điểm sáng quy chế dân chủ cơ sở cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025.


Đồng chí Đinh Thanh Trang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Kiều, đánh giá: Xóm 5 Nghi Văn luôn là đơn vị dẫn đầu ở mọi phong trào. Sự đồng lòng giữa cán bộ và nhân dân đã tạo nên những giá trị bền vững, là mô hình tiêu biểu để các xóm khác học tập.
Những con đường rộng mở, những công trình phúc lợi khang trang, sự thay đổi rõ nét trong đời sống vật chất – tinh thần của người dân xóm 5 chính là kết quả của quá trình bền bỉ vận động quần chúng, của tinh thần nêu gương và sự minh bạch trong từng phần việc của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ “đầu tàu” thôn, xóm.
Họ đã chứng minh “dân vận khéo” không chỉ nằm ở lời nói, mà ở sự chân thành, ở phong cách trọng dân, gần dân, dựa vào dân. Khi cán bộ làm gương, khi nhân dân tin tưởng, thì phong trào nào cũng thành công, công trình nào cũng hoàn thiện.

Thành quả của xóm 5 Nghi Văn (xã Văn Kiều) hôm nay còn là minh chứng thuyết phục rằng: Khi ý Đảng hòa cùng lòng dân, thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua, và nông thôn mới sẽ thật sự “mới” từ những việc làm bình dị nhất.
.jpg)


