“Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới ở Yên Thành

07/11/2012 16:36

(Baonghean) - Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Yên Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp và huy động tối đa mọi nguồn lực và đạt được một số kết quả nhất định. Trong thành công đó, có vai trò hết sức quan trọng của công tác dân vận, nhất là công tác dân vận ở cơ sở.

Tại xã Sơn Thành – địa phương được chọn làm điểm chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã đã hoàn thiện được 15/19 tiêu chí, 4 tiêu chí còn lại địa phương cũng đã và đang thực hiện mà bước khởi tiếp là tiến hành quy hoạch đồng ruộng - dồn điền, đổi thửa. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Sơn Thành đã huy động trên 20 máy xúc, tiến hành đào đắp quy hoạch chuyển ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn, tạo điều kiện cho bà con nhân dân đầu tư thâm canh, tăng năng suất, giá trị trên đơn vị diện tích. Đây cũng là một trong những địa phương tiến hành chuyển đổi ruộng đất sớm, có cách làm sáng tạo, phát huy được sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia – trở thành điểm sáng trong công tác quy hoạch – chuyển đổi ruộng đất xây dựng nông thôn mới ở Yên Thành. Ông Nguyễn Trí Hóa – Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành cho biết: Sơn Thành chú trọng phát huy vai trò dân chủ cơ sở và tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, NQ của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chọn khâu giải tỏa, làm giao thông là đột phá, dồn điền, đổi thửa là trọng tâm. Trong quá trình hành động thể hiện sự thống nhất từ trên xuống dưới “đảng viên đi trước làng nước theo sau”.



Bà con nhân dân xã Khánh Thành –Yên Thành làm đường bê tông.

Không chỉ ở xã Sơn Thành mà công tác dân vận đã được cấp uỷ, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể các cấp ở 39 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Thành coi là giải pháp có tính quyết định cần thường xuyên quan tâm, chú trọng. Trên cơ sở Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cấp uỷ, chính quyền đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể với chức năng, nhiệm vụ cụ thể hoá bằng việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động để hội viên, đoàn viên và nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia xây dựng nông thôn mới. Ban chỉ đạo của các địa phương đã khéo léo lồng ghép nội dung xây dựng nông thôn mới vào các cuộc hội họp, sinh hoạt của các chi tổ hội, đoàn thể, các đợt tập huấn cho cán bộ, hội viên, cộng tác viên, từ đó nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và quyết tâm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, tổ chức cho nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây dựng đề án, cơ chế, chính sách cụ thể của địa phương đảm bảo khách quan, dân chủ. Vì vậy, đến nay đã có 100% số xã, thị trấn hoàn thành và được phê duyệt quy hoạch nông thôn mới, có 12 xã, thị trấn tiến hành quy hoạch – dồn điền đổi thửa, trên 50% địa phương đạt từ 10 – 15/ 19 tiêu chí.

Với phương châm: Hướng mạnh công tác dân vận về cơ sở, tuyên truyền vận động nhân dân “chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban Dân vận Huyện ủy Yên Thành tiếp tục tập trung chỉ đạo khối dân vận cơ sở quán triệt các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, đặc biệt thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, thông qua đó làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của cộng đồng từng bước hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 có trên 50% số xã, thị trấn đạt chuẩn. Ông Nguyễn Văn Khai – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Yên Thành cho biết: Công tác dân vận buộc hệ thống mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đặt ra một yêu cầu lớn, phải xây dựng một chương trình hành động, chỉ tiêu sát thực ở từng địa phương, từng lĩnh vực, từng thời gian. Đáng chú ý là vận động nhân dân hiến đất, mở đường, giải tỏa hành lang giao thông đúng quy chuẩn, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây con, mùa vụ, xây dựng cánh đồng cho thu nhập cao. Vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn, vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, xử lý rác thải và các tiêu chí khác, yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc, vận động tất cả hội viên, đoàn viên cùng thực hiện đồng loạt.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, sau hơn 1 năm tập trung huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, Yên Thành đã và đang từng bước hoàn thiện bộ tiêu chí theo Quyết định 491 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục tập trung làm tốt công tác dân vận, phát huy lợi thế sẵn có, khắc phục những khó khăn, tồn tại, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.


Anh Tuấn (Đài Yên Thành)

Mới nhất
x
“Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới ở Yên Thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO