Dân vật vã ngày nắng nóng vì điện quá yếu!

(Baonghean.vn) - Điện quá yếu, lại mất thường xuyên nên người dân một số xã trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) phải dùng 'quạt điện mo cau' để xua đi nóng nực ngày hè.

Mấy hôm nay thời tiết nắng nóng, trong sân nhà ông Lê Văn Ba - chủ một vườn ươm cây giống ở xóm 11, xã Thanh Mỹ (Thanh Chương) không khí ngột ngạt vì mất điện, hoặc điện yếu quạt điện không quay được, quạt mo không đủ dùng nên ai cũng mệt mỏi vì nóng bức. Trong khi đó, có rất nhiều khách hàng từ các huyện trong tỉnh và Hà Tĩnh ra mua cây giống.  

Thiếu điện sinh hoạt ở Thanh Chương. Ảnh: Trần Đình Hà
Có quạt điện nhưng không dùng được, ông Lê Văn Ba (ở xóm 11, xã Thanh Mỹ , Thanh Chương) phải dùng quạt mo tiếp khách trong sân nhà Ảnh: Trần Đình Hà

Trước tình hình điện yếu kéo dài, ông Lê Văn Ba đã đưa ra sáng kiến là các hộ ươm cây giống phải luân phiên nhau tưới cây, khi nhà này tưới thì các nhà khác phải tắt hết các thiết bị điện.

Sáng kiến này sau đó được một số cụm dân cư áp dụng theo, nhưng nhu cầu sinh hoạt gia đình lúc nào cũng cần đến điện nên cách này không thể phục vụ cuộc sống lâu dài .

Cách nhà ông Ba không xa, anh Lê Văn Dũng đang hì hục sửa máy bơm. Nguyên do là để đủ điện bơm nước anh đã dùng một lúc hai pha nóng, điện áp tăng đột ngột dẫn đến máy cháy.

Đến bên hệ thống bảng điện và chiếc Lioa anh Dũng phân trần: "Điện yếu quanh năm nên tôi phải kéo cả 3 pha. Hiện tại chỉ có 1 pha đạt 150V, còn một pha chi được 10V. Để đủ điện bơm nước và sử dụng các thiết bị điện khác, tôi liều lĩnh chập 2 pha làm một, nếu bất ngờ điện áp tăng thì cháy thiết bị. Có năm nhà tui cháy đến 3, 4 chiếc máy bơm nhưng đành chấp nhận”.   

Thiếu điện sinh hoạt ở Thanh Chương. Ảnh: Trần Đình Hà
Theo anh Lê Văn Dũng, trong hai pha điện nhà mình, có 1 pha chỉ đạt 10V. Ảnh: Trần Đình Hà

Thiếu điện, cảnh mắc võng ngoài sân quạt liền tay cho con nhỏ ngủ, nấu cơm bằng bếp gas hay ăn cơm ở ngoài sân từ nguồn ánh sáng của đèn ắc quy là chuyện thường ngày ở xóm 11, xã Thanh Mỹ.

Tình trạng thiếu điện sinh hoạt không chỉ diễn ra ở xã Thanh Mỹ,  xã ở xã Thanh Phong cũng có nhiều hộ dân phải sống trong cảnh điện “chập chờn”, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt gia đình. Theo phản ánh của người dân, thời điểm từ 9 -12h trưa, đặc biệt là từ 15 - 20h là giờ điện yếu nhất; nhiều gia đình phải đầu tư  2 - 3 triệu đồng mua ổn áp về sử dụng.

Thiếu điện sinh hoạt ở Thanh Chương. Ảnh: Trần Đình Hà
Chị Lê Thị Sâm ở xóm 11, xã Thanh Mỹ (Thanh Chương) rất vất vả khi nuôi con nhỏ trong tình cảnh thiếu điện sinh hoạt. Ảnh: Trần Đình Hà

Theo ông Nguyễn Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Phong, người dân rất bức xúc vì chất lượng điện yếu.

Ngoài các thiết bị làm mát không chạy được, nhiều thôn, xóm bà con phải cắm cơm từ sáng sớm, lúa ngô thu hoạch về phải thay nhau chia điện tuốt xuyên đêm.

Sau khi làm đường giao thông theo chuẩn nông thôn mới, nhiều tuyến cột điện bị lấp, đường điện thấp nên rất nguy hiểm. Hiện có 1 tuyến tại thôn 1B vẫn còn nguyên tình trạng như lúc mới xây dựng cách đây hơn 20 năm là cột tre, gỗ dựng tạm và đi dây trần rất nguy hiểm.

Thiếu điện sinh hoạt ở Thanh Chương. Ảnh: Trần Đình Hà
Nhiều tuyến đường điện ở xã Thanh Phong (Thanh Chương) thấp, dây trần gây nguy hiểm cho người dân. Ảnh: Trần Đình Hà

Trao đổi với chúng tôi về thực trạng trên, ông Ngũ Văn Chương - Giám đốc Điện lực Thanh Chương cho biết, nguyên nhân điện sinh hoạt ở một số xóm xã Thanh Mỹ, Thanh Phong thiếu và yếu là do đường điện xây dựng lâu ngày đã xuống cấp. Ngành điện mới nhận bàn giao quản lý, chưa đủ nguồn lực để giải quyết triệt để các bất cập. Riêng với xóm 11, xã Thanh Mỹ đơn vị đã hoàn tất hồ sơ để xây dựng một trạm biến áp tại trung tâm xóm nhưng chưa triển khai vì thiếu kinh phí.

Trước mắt, Điện lực Thanh Chương đang tiến hành lặp đặt một trạm biến áp 4.000 KVA tại ngã năm xã Hạnh Lâm để tăng cường nguồn cho cả vùng, trong đó có xóm 11, xã Thanh Mỹ. Còn ở các địa bàn khác đơn vị sẽ khắc phục theo kế hoạch đặt ra.

Trần Đình Hà

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.