Dàn vũ khí bộ binh hiện đại Việt Nam sản xuất 2017

Theo Tùng Dương (baodatviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Dựa trên dây chuyền sản xuất súng Galil ACE do Tập đoàn IMI của Israel chuyển giao, Việt Nam đã chế tạo thành công nhiều loại vũ khí bộ binh hiện đại.

Nhà máy Z111 là nơi đang vận hành dây chuyền sản xuất súng bộ binh hiện đại theo công nghệ do Israel chuyển giao để chế tạo các phiên bản súng trường tấn công Galil ACE phục vụ cho nhu cầu hiện đại hóa Lục quân.

Do đã làm chủ quy trình từ A đến Z nên theo nhận định thì từ dây chuyền trên, Việt Nam có thể tự nghiên cứu chế tạo các mẫu súng mới hay cải tiến, sản xuất nhiều vũ khí hiện đại theo thiết kế của nước ngoài.

Dựa trên việc hợp tác với Viện Vũ khí - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Nhà máy Z111 đã sản xuất thành công nhiều mẫu súng bộ binh mới như khẩu STL-A1 đã được trang bị báng gấp sang phải kiểu Galil đi kèm 2 đường ray picatinny trên nắp hộp khóa nòng, vũ khí này đã mang nét gì đó giống với bản nâng cấp của AK-103.

Bên cạnh đó còn có khẩu tiểu liên STL-15 - một thiết kế sửa đổi từ tiểu liên PP-91 Bizon đang được biên chế cho lực lượng chống khủng bố và các đơn vị đặc biệt của Bộ Nội vụ Nga với các đường nét mang đậm dấu ấn của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, khác hẳn với nguyên mẫu.

Dàn vũ khí bộ binh hiện đại Việt Nam sản xuất 2017 ảnh 1
Súng trường tấn công STL-A1 cải tiến và súng tiểu liên STL-15 do Việt Nam chế tạo.

Không chỉ có súng bộ binh cơ bản, Nhà máy Z111 còn tiến tới sản xuất cả những vũ khí đòi hỏi hàm lượng công nghệ rất cao mà súng bắn tỉa hạng nặng OSV-96 là minh chứng tiêu biểu nhất.

Khẩu OSV-96 của Việt Nam được "trình làng" trong chuyến làm việc của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gây xôn xao giới quan sát quân sự quốc tế.

Các chuyên gia nước ngoài đến từ diễn đàn Defence.ru hay Sina đánh giá rất cao vũ khí này, cho rằng quân đội Việt Nam đang đi đúng hướng trên con đường tiến lên hiện đại.

Đồng thời họ cũng thán phục trình độ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam vì không phải quốc gia nào cũng đủ khả năng làm ra một vũ khí hiện đại như trên.

Dàn vũ khí bộ binh hiện đại Việt Nam sản xuất 2017 ảnh 2
Súng trường bắn tỉa hạng nặng OSV-96 được giới thiệu với Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Ngoài ra không thể không kể đến việc các cán bộ của Viện Vũ khí mà cụ thể là Đại tá Bùi Tuấn Anh - Viện trưởng đã nghiên cứu thành công súng phóng lựu ổ quay bán tự động MGL-VN1 có thể phóng liên tục loại lựu đạn cỡ 40 mm, uy lực của nó lớn hơn hẳn khẩu M79 thế hệ cũ, giúp nâng cao đáng kể hỏa lực cấp tiểu đội.

Dàn vũ khí bộ binh hiện đại Việt Nam sản xuất 2017 ảnh 3
Súng phóng lựu bán tự động MGL-VN1 do Việt Nam sản xuất.

Cuối cùng, một vũ khí độc đáo khác mang đậm dấu ấn Việt Nam chính là súng cối triệt âm cỡ 50 mm.

Theo thông báo trên Kênh Truyền hình Quốc phòng, Viện Vũ khí đã phối hợp cùng Nhà máy Z117 chế tạo hoàn chỉnh súng cối STA 50, cụm cơ khí đạn cối triệt âm CTA-50 ST.

Đây là hệ vũ khí gọn nhẹ, có khả năng trang bị cho cá nhân, khử được tiếng nổ, ánh lửa và khói đầu nòng, rất có ý nghĩa trong chiến đấu, đặc biệt là hình thức tác chiến cần đến các yếu tố bí mật, bất ngờ.

Dàn vũ khí bộ binh hiện đại Việt Nam sản xuất 2017 ảnh 4
Súng cối triệt âm STA-50 và đạn cối triệt âm CTA-50 ST do Việt Nam chế tạo.

Rõ ràng việc làm chủ dây chuyền công nghệ chế tạo các loại súng bộ binh hiện đại đã giúp cho ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đáp ứng tốt yêu cầu về vũ khí cá nhân hiện đại cho chiến sĩ, góp phần tích cực vào công cuộc đưa Lục quân tiến nhanh lên hiện đại.

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.