Dâng bánh chưng khổng lồ nặng 300kg tri ân bà Hoàng Thị Loan

(Baonghean.vn) - Sáng mồng 6 Tết Đinh Dậu (tức ngày 02/02/2017), Hiệp hội Du lịch Nghệ An, Sở Du lịch Nghệ An phối hợp cùng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây tổ chức Lễ dâng bánh chưng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ, trên núi Đại Huệ, thuộc địa bàn xã Nam Giang, huyện Nam Đàn.

Dự lễ dâng hương có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Nghệ An, Sở Du lịch Nghệ An, Sở VH-TT, Trung tâm xúc tiến Du lịch Nghệ An, Ban trị sự Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, họ Hoàng tại Kim Liên cùng đông đảo nhân dân và du khách đã đến dự lễ.

Lãnh đạo tỉnh và đại diện Hiệp hội du lịch Việt Nam, đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, họ Hoàng và lãnh đạo xã Nam Giang dự lễ dâng hương tưởng niệm, dâng bánh chưng tri ân bà Hoàng Thị Loan.
Lãnh đạo tỉnh và đại diện Hiệp hội du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Nghệ An, đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, họ Hoàng và lãnh đạo xã Nam Giang dự lễ dâng hương tưởng niệm, dâng bánh chưng tri ân bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Thành Cường
Lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An đánh trống vào lễ.
Lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An đánh trống khai lễ. Ảnh: Thành Chung

Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh là người mẹ đã có công sinh thành, dưỡng dục những người con ưu tú cho đất nước: Nguyễn Sinh Khiêm, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Sinh Cung - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Từ thành phố Vinh, hai chiếc bánh chưng khổng lồ được dâng tiến về lên Khu mộ bà Hoàng Thị Loan.
Từ thành phố Vinh, hai chiếc bánh chưng được dâng tiến về Khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Thành Chung
Vượt qua hàng trăm bậc thang rước bánh lên mộ bà Hoàng Thị Loan
Đông đảo người dân, du khách thập phương đến với buổi lễ. Ảnh: Thành Cường.
Vượt qua hàng trăm bậc thang rước bánh lên mộ bà Hoàng Thị Loan
Vượt qua hàng trăm bậc thang rước bánh lên mộ bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Thành Cường

Sự kiện dâng bánh chưng xanh tri ân bà Hoàng Thị Loan không chỉ là nét đẹp văn hóa có ý nghĩa giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ mà còn góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tươi đẹp của đất nước, con người xứ Nghệ nhằm thúc đẩy, cổ vũ cho các hoạt động du lịch ở Nghệ An ngày càng phát triển. 

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu kiểm tra Lễ vật bánh chưng trước khi vào hành lễ.
Các đại biểu dâng lễ vật. Ảnh: Thành Cường
Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan.
Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Thành Cường.
Các vị cao tăng đại diện cho Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tại Nghệ An làm lễ cầu cho Quốc thái dân an, nhân dân hạnh phúc.
Các vị cao tăng đại diện cho Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tại Nghệ An làm lễ cầu cho Quốc thái dân an, nhân dân hạnh phúc. Ảnh: Thành Cường.

Đây là năm thứ 5, lễ dâng bánh chưng tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan vào sáng mồng 6 tháng Giêng được tổ chức. Lễ gồm 4 phần: Hội thi gói bánh chưng và các tiết mục văn nghệ, múa lân chào mừng; cung tiến bánh chưng và dâng hương tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan; cắt và phân phát bánh chưng cho người dân thụ hưởng tại xã Nam Giang và chia lộc bánh chưng cho mọi người tại thành phố Vinh.

Lễ vật bánh chưng năm nay gồm hai chiếc bánh chưng khổng lồ có kích thước 1m x 1mx 0,25 m, mỗi chiếc nặng 300kg, được gói bằng lá dong, gạo nếp theo truyền thống. 

Các đại biểu cùng làm lễ cắt bánh chưng.
Cắt bánh chưng phát lộc sau lễ dâng. Ảnh: Thành Cường
Phát lộc bánh chưng cho mọi người.
Đông đảo người dân thụ lộc tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường
Cũng tại buổi lễ này, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tặng bằng khen cho các doanh nghiệp du lịch Nghệ An đã có những thành tích xuất sắc trong năm 2016.
Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao tặng bằng khen cho các doanh nghiệp du lịch Nghệ An có những thành tích xuất sắc trong năm 2016. Ảnh: Thành Chung

Được biết, trong những năm tới, Hiệp hội du lịch, Sở Du lịch Nghệ An và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn sẽ tiếp tục phát huy lễ dâng bánh chưng lên hương linh của bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành một sản phẩm du lịch tâm linh cho du khách hành hương về Nghệ An.

Thanh Sơn - Thành Cường

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.