Đảng bộ xã Nghĩa Đồng đoàn kết phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân

Cẩm Tú Trung tâm VHTT-TT Tân Kỳ

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Đồng - Tân Kỳ nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định, là khắc phục các hạn chế, tiếp tục tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa Nghĩa Đồng tiếp tục phát triển toàn diện.

Trong 2 ngày 11 và 12/5/2020, Đảng bộ xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ tổ chức thành công đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Trần Công Hồng
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Trần Công Hồng

Với sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, nhân dân đoàn kết, đồng thuận, đa dạng ngành nghề nên 5 năm qua kinh tế xã Nghĩa Đồng tiếp tục có bước phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10,52%, giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 298 tỷ 780 triệu đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đặc biệt xã Nghĩa Đồng đi đầu trong công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng các cánh đồng chuyên canh trên cây lúa, cây mía, cây dâu, đưa trang trại chăn nuôi tập trung ra đồng, làm tốt công tác xuất khẩu lao động, thu hút đầu tư.

Đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 42,3 triệu đồng, bằng 115,5% kế hoạch, tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ, cao hơn 9,2 triệu đồng mức bình quân chung của huyện Tân Kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo từ 2,9% năm 2015 giảm xuống còn 1,1% năm 2019.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội. Ảnh: Cẩm Tú
Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội. Ảnh: Cẩm Tú

Xã nhà có trường THCS Nghĩa Đồng là lá cờ đầu của ngành giáo dục cả nước và đang tiếp bước vững chắc để phấn đấu trở thành đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.  Nhờ phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, giúp địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25/28 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ xã khóa XXI nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra.

Nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Nghĩa Đồng tiếp tục tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế; phấn đấu giá trị tăng bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 60- 65 triệu đồng/người/năm. Tạo việc làm mới bình quân hàng năm từ 200 đến 220 người; trong đó xuất khẩu lao động từ 60- 70 người. Giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia cả 3 cấp học.
Trên địa bàn xã Nghĩa Đồng có nhà máy may mặc tạo việc làm cho hơn 200 lao động. Ảnh: Cẩm Tú
Trên địa bàn xã Nghĩa Đồng có nhà máy may mặc tạo việc làm cho hơn 200 lao động. Ảnh: Cẩm Tú

Xã phấn đấu xây dựng Trường THCS Nghĩa Đồng đạt danh hiệu đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; Gắn phát triển kinh tế- xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, phấn đấu hàng năm Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 1- 2 năm đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội đã bầu ban chấp hành khóa XXII gồm 14 ủy viên và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Tân Kỳ thời gian tới, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Đảng ủy xã. Ban chấp hành khóa mới cũng đã bầu các chức danh trong Đảng theo quy định. Đồng chí Phan Đăng Thi tái cử Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đồng.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.