Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19

Theo Trung Hiếu (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Narendra Taneja - phát ngôn viên của đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền tại Ấn Độ cho biết, trách nhiệm đối với làn sóng Covid-19 thứ 2 đang càn quét Ấn Độ “trước tiên thuộc về chính phủ” nước này.

Ông Taneja nói với hãng CNN hôm 29/4 như sau: “Chúng tôi là đảng cầm quyền, chúng tôi là Chính phủ ở Ấn Độ nên tất nhiên trách nhiệm trước hết thuộc về chúng tôi, bất kể điều gì dù tốt hay xấu. Đây là trách nhiệm của chúng tôi và chúng tôi đang cố gắng hết sức mình”.

Tuy nhiên, ông này cũng lập luận rằng, cuộc khủng hoảng hiện tại là không lường trước được.

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ảnh 1
Thủ tướng Ấn Độ Modi. Ảnh: Indian Express.

Ấn Độ đang trải qua một trong những đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất thế giới. Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, riêng hôm 29/4 nước này ghi nhận 379.257 ca mắc mới -  một kỷ lục toàn cầu mới. Quốc gia này cũng thông báo có 3.645 ca tử vong do Covid-19 vào hôm đó - đây là mức tử vong cao nhất mà quốc gia này ghi nhận được trong riêng 1 ngày tính đến nay. Có thể còn nhiều trường hợp lây nhiễm và tử vong nữa nhưng chưa được báo cáo và lưu vào hệ thống thống kê.

Số người chết hàng ngày do Covid-19 ở Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng cho đến giữa tháng 5, theo các mô hình dự báo của Viện Đo lường và Đánh giá sức khỏe thuộc Đại học Washington (Mỹ). Theo các dự báo này, số người chết tại Ấn Độ do đại dịch này có thể lên tới hơn 13.000 trường hợp mỗi ngày - gấp hơn 4 lần số người chết hàng ngày hiện tại.

Tụ tập đông người bất chấp cảnh báo về dịch bệnh

Thủ tướng Ấn Độ Modi và đảng BJP đã phải hứng chỉ trích vì đã tổ chức một số cuộc tụ họp đông đảo ở phần phía Đông bang Tây Bengal với hàng nghìn người tham dự trong khoảng thời gian giữa tháng 3 và tháng 4, trước khi diễn ra các cuộc bầu cử cấp bang. Ngày 29/4 là ngày bỏ phiếu cuối cùng ở bang Tây Bengal.

Phóng viên CNN gặng hỏi phát ngôn viên Taneja vì sao đảng Bharatiya Janata của ông tiếp tục tổ chức các sự kiện như vậy trong bối cảnh các ca nhiễm gia tăng nhưng Taneja đã từ chối. Phát ngôn viên này cho biết, Ủy ban Bầu cử có tính độc lập của Ấn Độ chịu trách nhiệm về việc cho phép các sự kiện bầu cử tiếp tục diễn ra trong khoảng thời gian 1 tháng rưỡi.

Taneja giải thích rằng đảng BJP “không có sư lựa chọn” về việc có tổ chức các cuộc tập hợp lực lượng  hay không vì Ủy ban Bầu cử quyết định thời điểm tổ chức các cuộc bỏ phiếu.

Tuy nhiên, Taneja thừa nhận rằng, các cuộc tụ tập trên đã khiến công chúng lầm tưởng rằng mối đe dọa của Covid-19 đã qua đi.
Vào tháng 2, BJP đã thông qua một nghị quyết tuyên bố chiến thắng trước Covid-19 và ca ngợi Thủ tướng Modi là “người có tầm nhìn”. Theo Taneja, như vậy là “nhiệt tình thái quá” và tuyên bố đó do một nhóm nhỏ trong đảng của ông soạn thảo.

Phát ngôn viên Taneja cũng cho biết, tình hình Covid-19 hiện nay cũng khiến Ấn Độ chấp nhận hỗ trợ của quốc tế lần đầu tiên sau “14-15 năm”./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.