Đảng cầm quyền Nga ủng hộ nỗ lực tranh cử Tổng thống của ông Putin

Lan Hạ (Theo RT, Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Đại hội của đảng nước Nga Thống nhất cầm quyền đã nhất trí thông qua nỗ lực của Tổng thống Vladimir Putin tái tranh cử vào năm 2024 với tư cách là một ứng cử viên độc lập. Nếu nhà lãnh đạo đương nhiệm thắng thì đây sẽ là nhiệm kỳ thứ năm của ông.

Kiến nghị đã được cựu tổng thống và chủ tịch đảng nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev đưa ra bỏ phiếu trong đại hội đảng, được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Toàn Nga ở thủ đô Moskva hôm Chủ nhật. Khi được hỏi ai ủng hộ Putin ứng cử, toàn bộ đại biểu đều giơ tay, không có ý kiến phản đối hay bỏ phiếu trắng.

anh 1 (1).jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự phiên họp toàn thể Đại hội lần thứ 21 của Đảng nước Nga Thống nhất. Ảnh: RT

Trong bài phát biểu của mình, ông Medvedev cũng tuyên bố “không còn nghi ngờ gì nữa về việc ai sẽ là người nắm quyền lãnh đạo nhà nước Nga trong thời kỳ hỗn loạn này”, cho thấy ông Putin nhận được sự ủng hộ áp đảo của công chúng.

Theo ông Medvedev, khi ngày bầu cử sắp đến, đảng nước Nga Thống nhất “sẽ cố gắng hết sức để giúp Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin giành được chiến thắng vang dội một lần nữa”.

Tham gia đại hội, ông Putin cảm ơn đảng nước Nga Thống nhất vì sự hỗ trợ kiên định, đồng thời lưu ý nước này vẫn phải giải quyết “các nhiệm vụ lịch sử”, bao gồm bảo vệ nền độc lập và vị thế của nước Nga trên trường quốc tế.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ là một cường quốc có chủ quyền tự cung tự cấp hoặc hoàn toàn không tồn tại, "chúng ta phải ghi nhớ điều này". Ông Putin đã công bố kế hoạch tái tranh cử vào đầu tháng này tại một buổi lễ trao huân chương Anh hùng nước Nga cho các quân nhân đã tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trong sự nghiệp chính trị hơn 20 năm của mình, ông Putin đã bốn lần ra tranh cử tổng thống, hầu hết với tư cách độc lập. Ngoại lệ duy nhất là vào năm 2012, khi ông được đảng Nước Nga Thống nhất đề cử. Cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới, người chiến thắng sẽ nhậm chức vào tháng 5. Về phía đối thủ của Putin, một số đảng ở Nga, bao gồm Đảng Cộng sản, Đảng Dân chủ Tự do (LDPR) và Nhân dân Mới cho biết họ sẽ đưa ra ứng cử viên./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.