Đẳng cấp của nền bóng đá Thái Lan

(Baonghean.vn) - Dẫn dắt U22 Thái Lan giành HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 29, nhưng Worrawoot Srimaka vẫn không tiếp tục ngồi trên chiếc ghế HLV trưởng. Với một nền bóng đá chuyên nghiệp cao, cầm quân thắng trận chưa chắc tại vị, thua trận cũng không chắc bị loại. Đẳng cấp của bóng đá Thái Lan đã đạt được đến điều đó.

Tới đây, ĐT U23 Thái Lan sẽ cùng 15 đội tuyển xuất sắc nhất châu lục tham dự VCK U23 châu Á, giải đấu diễn ra từ ngày 9/1- 27/1/2018 tại 4 thành phố của Trung Quốc. Ở khu vực Đông Nam Á, ngoài U23 Thái Lan, còn có U23 Việt Nam và U23 Malaysia có vé tham dự giải đấu này.

Trong khi HLV Hữu Thắng phải đứng ra gánh chịu mọi thất bại tại SEA Games 29 và tình nguyện từ chức thì HLV Worrawoot Srimaka, nhà vô địch SEA Games 29 cũng được LĐBĐ Thái Lan (FAT) chỉ định làm trợ lý cho HLV Zoran Jankovic tham dự VCK U23 châu Á 2018.

FAT rất chuyên nghiệp

HLV  Milovan Rajevac ĐTQG Thái Lan. Ảnh: Internet
HLV Milovan Rajevac ĐTQG Thái Lan. Ảnh: Internet

Phải thừa nhận LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã có chiến lược rất bài bản cho việc phát triển bóng đá quốc gia, với những kế hoạch chi tiết cho các đội tuyển. Khi tiếp cận với bóng đá châu lục, FAT dành cơ hội cho HLV nội thử tài tại đấu trường SEA Games 29. Không như VFF dừng hẳn V- League 2018 hơn 2 tháng để tập trung đội tuyển, FAT giao ĐT U22 Thái Lan cho HLV Worrawoot Srimaka, tất nhiên ông thầy này không có nhiều thời gian chuẩn bị và cũng không có đội hình mạnh nhất.

Những cầu thủ trẻ Thái Lan đã tham gia đội tuyển quốc gia thì không về đá SEA Games. Sau trận hòa 1-1 trong trận khai mạc với Indonesia, HLV Worrawoot Srimaka cho các cầu thủ đá nhởn nhơ trước các đội yếu, giữ sức tập trung sức đá thắng U22 Việt Nam 3-0 để lọt vào bán kết, rồi chung kết và xuất sắc bảo vệ thành công tấm HCV.

HLV Worrawoot Srimaka dẫn dắt U22 Thái Lan tại Seagame 29. Ảnh: Internet
HLV Worrawoot Srimaka dẫn dắt U23 Thái Lan tại Seagame 29. Ảnh: Internet

Sau SEA Games 29, FAT đã tổ chức họp bàn về tương lai đội tuyển U23 Thái Lan trong giai đoạn sắp tới. FAT rất chuyên nghiệp, đánh giá cao năng lực cầm quân của chiến lược gia 45 tuổi này nhưng xác định rõ đối thủ của U23 Thái Lan chinh phục VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc khác hẳn SEA Games. Ông Zoran Jankovic là trợ lý của HLV Milovan Rajevac (HLV trưởng đội tuyển quốc gia) sẽ đảm nhiệm chức danh HLV trưởng đội U23 Thái Lan. HLV Worrawoot Srimaka được chỉ định làm trợ lý cho Zoran Jankovic cùng ba HLV khác. Ông Witthaya Hloagune, Giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Thái Lan chia sẻ: “Tôi cảm kích với hành động của HLV Worrawoot Srimaka, người chấp nhận hy sinh vị trí HLV trưởng đội U23 để làm trợ lý cho HLV Zoran Jankovic.”

Nghĩ về VFF

Có 2 vấn đề mà chúng ta cần phải nghiên cứu cách làm của FAT khi xây dựng lối đá cho các đội tuyển quốc gia. FAT sử dụng những chiến lược gia khác nhau để dẫn dắt ĐTQG, ĐT U23 hay cả U22 không như HLV Hữu Thắng vừa phải chèo lái cả 3 ĐT trước khi từ chức vì thất bại ở SEA Games 29. Tuy nhiên, có sự xuyên suốt về lối đá của 3 đội tuyển do cách bổ nhiệm vị trí người cầm quân và HLV trưởng Milovan Rajevac bao quát được tất cả các tuyến.

Lãnh đạo VFF mỗi người một phách. Ảnh: Internet.
Lãnh đạo VFF mỗi người một phách. Ảnh: Internet.

Vấn đề tiếp theo, bóng đá Việt Nam đang hình thành nếp nghĩ “thắng lợi là do VFF sáng suốt, thất bại là do HLV trưởng”. Sau các kỳ SEA Games, AFF Cup thất bát là thời điểm người ta tìm mọi cách đổ tội và cách chức HLV trưởng đội tuyển.

Với nền bóng đá chuyên nghiệp như Thái Lan, không phải thất bại và ngay cả thành công như HLV Worrawoot Srimaka người ta vẫn có thể vui vẻ rời chiếc ghế HLV trưởng vì lợi ích quốc gia. Rất cần tôn trọng sự cống hiến của những nhà cầm quân đội tuyển quốc gia, dù họ thành công hay thất bại bởi những nỗ lực không biết mệt mỏi của các HLV trưởng.Việc trút hết trách nhiệm vào đầu HLV trưởng đội tuyển sau các thất bại tại SEA Games, AFF Cup không phải điều nên khuyến khích, bởi đó không phải cách làm cho đội tuyển mạnh hơn./.

                                                                                                                                                                    AT

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.