Đảng đối lập Malaysia: Không bao giờ thắng nổi Trung Quốc!

Theo Xuân Mai (nld.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đảng đối lập Hiệp Hội người Malaysia gốc Hoa (MCA) thúc giục Thủ tướng Mahathir Mohamad cẩn trọng trong việc đưa ra những phát ngôn về Trung Quốc.
Thành viên ủy ban trung ương MCA, ông Chew Kok Who, cho rằng những bình luận của ông Mahathir về Trung Quốc không khéo léo và thiếu chín chắn. "MCA muốn chính phủ mới khéo léo trong việc cư xử với Trung Quốc bởi vì chúng ta có thể không bao giờ thắng" – ông Chew cho hay.

Thành viên MCA này trích lại phát biểu của Thủ tướng Mahathir trong cuộc phỏng vấn được đăng tải trên trang tin Malaysiakini hôm 23-8, trong đó vị thủ tướng 93 tuổi cho rằng bức tường dài 9km bao quanh khu công nghiệp Malaysia – Trung Quốc ở TP Kuantan, bang Pahang nên bị phá bỏ.

Thủ tướng Lý Khắc Cường trò chuyện với ông Mahathir Mohamad (phải). Ảnh: THX
Thủ tướng Lý Khắc Cường trò chuyện với ông Mahathir Mohamad (phải). Ảnh: THX

Ông Chew chỉ trích bài báo tiêu cực về khu công nghiệp – nơi mô tả bức tường như Vạn Lý Trường Thành của Kuantan. Theo trang Malaysiakini, các công nhân Trung Quốc cho biết họ bị cấm vượt ra ngoài phạm vi của bức tường trong khi các giới chức Malaysia bị ngăn vào khu công nghiệp.

Thủ tướng Mahathir cho rằng: "Khu công nghiệp không phải là nước ngoài nên phải tuân theo luật của Malaysia. Việc ngăn các quan chức địa phương tiếp cận là điều không đúng. Vì vậy, chúng ta cần phá bỏ bức tường và tất cả những thứ như thế vì đó là điều sai trái ở Malaysia".

Ông Chew cũng tỏ ra không hài lòng với những tuyên bố của thủ tướng Malaysia bị cho là "không khôn ngoan và phi ngoại giao" trước và sau chuyến thăm Trung Quốc mới đây. Ông Chew ám chỉ đến cảnh báo "chủ nghĩa thực dân mới" của ông Mahathir trong cuộc thảo luận với Thủ tướng Lý khắc Cường tại Bắc Kinh.

Quan chức MCA này nêu kịch bản Trung Quốc mất kiên nhẫn và chọn cách trả đũa âm thầm gây ảnh hưởng to lớn, song song với việc chỉ ra những tác động xảy ra ở các quốc gia như Hàn Quốc và Palau khi mất nguồn khách du lịch Trung Quốc.

Ông Chew cho rằng Malaysia nên tận dụng cuộc chiến thương mại Trung Quốc - Mỹ hiện nay thay vì làm mất mặt Bắc Kinh. Ông Chew gợi ý Trung Quốc đã ngừng mua đậu nành từ Mỹ và đây là thời điểm tốt nhất để Malaysia tăng xuất khẩu dầu cọ sang Trung Quốc.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.