Đăng ký sơ tuyển vào các trường quân sự năm 2022 bắt đầu từ ngày 15/3 đến 20/5

(Baonghean.vn) - Chiều 31/3, Ban tuyển sinh quân sự tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyển sinh quân sự năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác tuyển sinh quân sự năm 2022.

Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá công tác tuyển sinh quân sự năm 2021 với những kết quả cụ thể như: Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác tuyển sinh quân sự gặp nhiều khó khăn. Ban tuyển sinh quân sự tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế của Nhà nước, quy định của Bộ quốc phòng.

Ban tuyển sinh quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban tuyển sinh quân sự các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các trường THPT trên địa bàn đổi mới biện pháp, hình thức tư vấn tuyển sinh, đặc biệt là công tác tuyên truyền, hướng nghiệp, sơ tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Năm 2021 toàn tỉnh có 1.650 hồ sơ tham gia đăng ký sơ tuyển, tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự (đại học 1.626 hồ sơ, cao đẳng 24 hồ sơ), có 405 thí sinh trúng tuyển vào các trường học viện, nhà trường. Để bảo đảm cho các học viên nhập học đúng thời gian quy định Bộ CHQS tỉnh đã trích kinh phí tổ chức vận chuyển, bàn giao cho các học viện, nhà trường đúng thời gian quy định, bảo đảm an toàn.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó ban Thường trực Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh kiểm tra công tác khám tuyển sức khỏe tại huyện Nghi Lộc. Ảnh: Trọng Kiên

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó ban Thường trực Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh kiểm tra công tác khám tuyển sức khỏe tại huyện Nghi Lộc. Ảnh: Trọng Kiên

Theo kế hoạch, việc đăng ký sơ tuyển vào các trường quân sự năm 2022 bắt đầu từ ngày 15/3/2022 đến 20/5/2022 tại Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ban tuyển sinh quân sự tỉnh yêu cầu Ban tuyển sinh quân sự các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng đối với công tác tuyển sinh quân sự. Cơ quan quân sự các cấp tích cực vào cuộc phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường quân đội; hướng dẫn thí sinh thực hiện nghiêm các bước quy trình tuyển sinh quân sự, nhằm lựa chọn những thí sinh đủ tiêu chuẩn cả về chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe vào đào tạo trong các trường quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ trong giai đoạn mới./.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.