Đắng lòng với cách “bức cung” học trò vụ 231 cái tát

Theo Hoàng Nam (tienphong.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thay vì tập trung xử lý ổn định tình hình, động viên học trò sau vụ em Hoàng Long Nhật bị cô giáo chủ nhiệm phạt 231 cái tát, thì lãnh đạo trường THCS Duy Ninh lại nghĩ ra sáng kiến, phát phiếu điều tra học trò ở lớp 6.2 với nhiều câu hỏi phản cảm.

Theo phản ánh của học sinh lớp 6.2, ngày 24/11, học trò nhận được phiếu điều tra của nhà trường, trong đó ghi 19 câu hỏi liên quan đến vụ cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thủy ra lệnh tát em Hoàng Long Nhật 231 cái.

Bản khai được nhà trường phát cho học sinh mỗi em 1/2 mẫu giấy A4, các câu hỏi được đánh máy. Các em phải ghi giới tính cùng họ tên đầy đủ của mình. Dưới mỗi trang các em cũng phải viết đầy đủ họ tên, ngày tháng và ghi rõ: “Lời khai của em…”.

Cô Phạm Thị Lệ Anh, hiệu trưởng nhà trường, nói việc phát phiếu với hàng loạt câu hỏi chỉ để nắm thông tin khách quan từ phía học sinh. Ảnh: QUỐC NAM (tuoitre.vn) (
Cô Phạm Thị Lệ Anh - Hiệu trưởng nhà trường nói việc phát phiếu với hàng loạt câu hỏi chỉ để nắm thông tin khách quan từ phía học sinh. Ảnh: Quốc Nam (tuoitre.vn) 

Bà Phạm Thị Lệ Anh - Hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh cho rằng đây chỉ là phiếu điều tra học sinh. Tuy nhiên, khi nhìn vào hệ thống câu hỏi này, một luật sư khẳng định, đây là bản lấy lời khai. Trong lúc đó, nhà trường không có chức năng lấy lời khai, mà phải là cơ quan điều tra.

“Việc này là lạm quyền, vi phạm pháp luật. Hơn nữa, học trò lớp 6 mới 11 tuổi, muốn lấy lời khai các cháu phải có cha mẹ hoặc người giám hộ. Ở đây có thể xem là một dạng bức cung, cưỡng ép các em học sinh. Không thể xem thường nhân phẩm trẻ con như thế này ở một trường chuẩn quốc gia mức độ I đang chạy đua lên chuẩn quốc gia mức độ II được”.

Một phụ huynh xin được giấu tên cho biết: Con của họ nói rằng, đã rất sợ hãi khi nhà trường phát phiếu điều tra, và phải viết những lời không đúng sự thật vì sợ bị phạt.

Phân loại tát nhẹ, tát vừa, tát mạnh

Trên cơ sở tổng hợp các “phiếu điều tra” của các em học sinh lớp 6.2, ngày 26/11, Trường THCS Duy Ninh đã làm một bản báo cáo do Hiệu trưởng Phạm Thị Lệ Anh ký, gửi Huyện ủy Quảng Ninh, UBND huyện Quảng Ninh, phòng GD&ĐT huyện Quảng Ninh.

Bản báo cáo này có đoạn viết: “Chiều 24/11/2018 nhà trường đã điều tra học sinh bằng phiếu điều tra. Kết quả phiếu lấy ý kiến từ 23 học sinh như sau: Sự việc xảy ra học sinh bị các bạn tát 231 cái tát là có thật nhưng trong đó có 13 em tát nhẹ, 8 em tát vừa, 2 em tát mạnh”.

Bản báo cáo còn thống kê đầy đủ, lần lượt các câu hỏi và số lượng các em trả lời. Đặc biệt, nhà trường còn ghi cả lời khai của bạn học cùng lớp có bà con với Nhật trong bản báo cáo: “Chị họ của Nhật cùng lớp tát Nhật nhưng không khóc (23/23 em trả lời).

Trên cơ sở lời khai của các em học sinh, Trường THCS Duy Ninh khẳng định với lãnh đạo huyện Quảng Ninh trong bản báo cáo: “Vậy qua điều tra từ học trò thì thấy sự việc có nhiều chi tiết không đúng như báo đã đưa tin”.

Ông Đinh Quý Nhân - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình cho biết: Không một ai báo cáo vụ việc lên sở này cho đến khi ông biết qua báo chí. Hiện ngành giáo dục đã phân cấp trong quản lí nên sở không có quyền xử lí vụ việc mà thuộc thẩm quyền cấp huyện.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.