Đằng sau việc bỏ trốn của nguyên PCT Hội Nông dân xã Nghi Trường ( Nghi Lộc)

(Baonghean) - Trong đơn gửi Báo Nghệ An, người dân xã Nghi Trường (huyện Nghi Lộc) phản ánh: Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghi Trường là ông Nguyễn Huy Ba trong khi làm hồ sơ vay vốn ngân hàng cho các hộ dân đã lợi dụng vay thêm cho mình, đến nay ông Ba đã bỏ đi để lại số tiền nợ ngân hàng buộc các hộ phải gánh chịu.

Để tìm hiểu thực hư, chúng tôi đã về xã Nghi Trường, nhắc đến tên ông Ba thì nhiều người dân trầm trồ, bàn tán về hành vi lừa đảo gây nên gánh nặng cho không ít gia đình. Ông Nguyễn Đình Thựu, ở xóm 8, cho biết: “Vì điều kiện khó khăn buộc phải vay ngân hàng 10 triệu đồng, gia đình đã nhờ ông Ba hướng dẫn làm thủ tục. Ngược lại, ông Ba đã nhờ vay thêm cho ông Ba 15 triệu đồng. Vì tin tưởng nhau, lại là cán bộ xã nên tôi cũng đồng ý.

Sau khi vay, hàng quý gia đình đều gửi tiền lãi của 10 triệu để ông Ba thanh toán với ngân hàng. Không những thế, ngày 10/7/2011 gia đình đã gửi luôn số tiền gốc là 10 triệu để nhờ ông Ba trả ngân hàng. Nhưng không ngờ đến ngày 11/11/2011, cán bộ ngân hàng đến nói là thu tiền lãi thì gia đình tôi mới vỡ lở là toàn bộ số tiền cả lãi và gốc lâu nay gia đình tôi đưa ông Ba chưa thanh toán với ngân hàng. Cũng chẳng biết kêu ai, tất cả cũng chỉ vì quá tin nên gia đình phải chạy vạy vay chỗ này chỗ kia để đủ số tiền cả gốc lẫn lãi trả ngân hàng chứ để lâu phát sinh tiền lãi càng chết”.

                         Nhà ông Nguyễn Huy Ba ở xóm 4, xã Nghi Trường.

Trao đổi của ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp huyện Nghi Lộc cho biết: Khách hàng khi có nhu cầu vay phải đến giao dịch trực tiếp tại ngân hàng. Đặc biệt, không được vay cho người khác, không được cho người khác gửi vào một phần. Nếu phát hiện được ngân hàng sẽ yêu cầu những hộ vay phải trả trước thời hạn.

Còn gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, ở xóm 13, cũng vì cần tiền để mua phân, giống phục vụ sản xuất nông nghiệp nên đã nhờ ông Ba hướng dẫn làm thủ tục vay ngân hàng 5 triệu, nhưng phải ký sổ 9 triệu, số tiền 4 triệu ông Ba nói vay thêm để cho hộ khác vay. Và cả tiền lãi và gốc gia đình chị Hoa cũng nhờ ông Ba thanh toán với ngân hàng. Chỉ vì tin ông Ba nên khi ngân hàng có giấy báo nợ gửi về thì gia đình mới biết mình còn mắc nợ.

Các gia đình ông Phạm Hồng Thanh (xóm 11), ông Lê Xuân Nghĩa (xóm 12)... cũng mắc nợ ngân hàng do quá tin vào ông Ba. Điều đáng nói ở đây là vì quá tin mà các gia đình khi trao tiền cho ông Ba đều không có giấy tờ xác nhận.

Chúng tôi đã tìm gặp vợ ông Ba, bà hoàn toàn xác nhận việc một số hộ dân cho rằng ông Ba nhờ họ vay tiền, cầm tiền của họ không trả ngân hàng là có. Bà cho biết: Cũng vì bài bạc mà ông Ba lâm vào cảnh nợ nần, phải bỏ nhà đi vào tận Tây Nguyên đến nay cũng đã hơn một năm (từ tháng 10/2011). Ngày ông mới đi để lại số nợ lên đến 400 triệu, mẹ con ở nhà cũng phải xoay xở bán cái này cái kia nhưng cũng chỉ  trả được 100 triệu đồng. Trong đó trả nợ ngân hàng để lấy bìa đất của gia đình trước đó ông Ba cắm vay 47 triệu, số ít dành trả cho khoảng 5- 6 gia đình. Bà còn cho biết, từ ngày đi đến nay ông Ba cũng đã gửi về được 20 triệu để trả nợ. Qua những lần điện thoại về, ông Ba còn nói không thể trả một lần được nhưng sẽ trả dần. Có những trường hợp ông Ba còn nhắn tin trực tiếp cho họ và hứa trả.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Biên- Bí thư Đảng ủy xã Nghi Trường cho biết: trước khi bỏ đi, ông Nguyễn Huy Ba là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã. Việc ông Ba tự ý bỏ công việc, sau kỳ đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2012-2017 xã đã bầu người mới. Đảng ủy cũng đã làm việc với chi bộ, nếu việc ông Ba đi không báo cáo, không sinh hoạt chi bộ trong 3 kỳ thì chi bộ có quyền xóa tên.

Như vậy là đã rõ, các gia đình vì quá tin nên đã đứng tên trong sổ vay ngân hàng để vay thêm cho ông Ba và nhờ ông Ba giao dịch tiếp nhận tiền từ ngân hàng. Cho đến nay, các gia đình bị ông Ba lừa cũng chỉ biết đến gặp vợ ông Ba đòi nợ, chứ không có gia đình nào viết đơn gửi chính quyền xã để yêu cầu can thiệp.

Vì vậy, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc và các ngành chức năng cần vào cuộc điều tra, có biện pháp xử lý đối với một cán bộ đảng viên như ông Ba.

Quảng An

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.